Bình Định:

Cho rằng bị xúc phạm trên Facebook, Phó Chủ tịch huyện kiện cán bộ tỉnh

(Dân trí) - Cho rằng mình bị bôi nhọ, xúc phạm danh dự trên Facebook, ông Phan Hữu Duy - Phó Chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ (Bình Định) đã gửi đơn đến các cơ quan chức năng đề nghị xử lý một cán bộ tỉnh Bình Định.

Ngày 31/5, ông Nguyễn Hiến - Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Bình Định, xác nhận vừa nhận được đơn kiến nghị của ông Phan Hữu Duy - Phó Chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ đề nghị xử lý ông Nguyễn Ngọc Huy - cán bộ cơ quan này về hành vi bôi nhọ, xúc phạm ông Duy.

Cho rằng bị xúc phạm trên Facebook, Phó Chủ tịch huyện kiện cán bộ tỉnh - 1
Ông Duy gửi đơn đến cơ quan chức năng tỉnh Bình Định đề nghị xử lý một cán bộ tỉnh vì cho rằng ông này bôi nhọ ông trên mạng xã hội.

Theo ông Hiến, cơ quan này mới nhận được đơn kiến nghị của ông Phan Hữu Duy vào cuối giờ chiều qua (30/5) đề nghị xử lý ông Nguyễn Ngọc Huy vì bôi nhọ, xúc phạm ông này trên Facebook. Hiện vụ việc đã được chuyển cho Phòng Hành chính - Tổ chức để xác minh làm rõ.

“Trước mắt, chúng tôi yêu cầu ông Nguyễn Ngọc Huy viết bản kiểm điểm và tường trình lại vụ việc. Sau đó, sẽ tiến hành xác minh, nếu phát hiện ông Huy có hành vi vi phạm như đơn kiến nghị thì cơ quan sẽ xử lý nghiêm theo quy định. Quan điểm của chúng tôi, dù không nói đích danh ai nhưng cán bộ công chức mà lên Facebook nói thế này thế kia là vi phạm rồi. Công việc thì đầu tắt mặt tối mà không lo làm, thời gian đâu đi lên Facebook nói xấu!”, ông Hiến nói.

Cho rằng bị xúc phạm trên Facebook, Phó Chủ tịch huyện kiện cán bộ tỉnh - 2

Ông Duy in bằng chứng trên Facebook cho rằng ông Huy bôi nhọ xúc phạm danh dự ông.

Cùng ngày, ông Phan Hữu Duy - Phó Chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ xác nhận ông đã gửi đơn đến Công an huyện Phù Mỹ và Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Bình Định đề nghị xử lý ông Nguyễn Ngọc Huy, cán bộ cơ quan này về hành vi xúc phạm, bôi nhọ ông Duy.

Trong đơn, ông Phan Hữu Duy nêu: Tháng 11/2018, UBND tỉnh Bình Định có chủ trương cho doanh nghiệp tư nhân (DNTN) Minh Kiệt (trụ sở huyện Phù Mỹ, do mẹ của ông Nguyễn Ngọc Huy làm chủ) xây dựng mới cửa hàng bán lẻ xăng dầu tại thôn Vạn An, xã Mỹ Châu, huyện Phù Mỹ.

Tuy nhiên, ngày 18/3, ông Nguyễn Văn Lý (ngụ thôn Vạn An, xã Mỹ Châu) có đơn khiếu nại về dự án trên. Do vậy, tháng 4 vừa qua, ông Phan Hữu Duy chỉ đạo Chủ tịch UBND xã Mỹ Châu giải quyết đơn này, đồng thời báo cáo kết quả xử lý cho UBND huyện Phù Mỹ. Tuy nhiên, UBND xã Mỹ Châu đã không thực hiện kịp thời chỉ đạo của ông Duy vì mời không đủ thành phần dự họp.

Đến ngày 14/5, ông Phan Hữu Duy về địa phương làm việc với lãnh đạo UBND xã Mỹ Châu để giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Lý. Tại buổi làm việc này, ông Duy kết luận DNTN Minh Kiệt xin xây dựng cửa hàng bán lẻ xăng dầu đã được UBND xã, UBND huyện ký hồ sơ đề nghị UBND tỉnh giải quyết.

Trên cơ sở đó, UBND tỉnh Bình Định cho chủ trương tiếp tục thực hiện dự án. Đồng thời, giao UBND xã Mỹ Châu mời DNTN Minh Kiệt và ông Nguyễn Văn Lý để giải quyết đơn khiếu nại. Ngoài ra, phải rà soát lại quy hoạch cửa hàng bán lẻ xăng dầu nói trên cho phù hợp.

“Tôi chưa có ý kiến gì với DNTN Minh Kiệt. Vậy nhưng không biết động cơ nào, ngày 26/5, trên trang Facebook cá nhân của ông Nguyễn Ngọc Huy lại đăng những lời lẽ bôi nhọ danh dự, xúc phạm bản thân tôi, gây dư luận không tốt trong xã hội… Vì vậy, tôi đã có đơn đề nghị các cơ quan chức năng xử lý nghiêm hành vi vi phạm của ông Huy”, ông Duy bức xúc.

Cho rằng bị xúc phạm trên Facebook, Phó Chủ tịch huyện kiện cán bộ tỉnh - 3

Trong khi đó, ông Huy nói rằng ông chỉ "bâng quơ" trên Facebook cá nhân chứ không chỉ đích danh ai cả.

Ông Duy cũng cho rằng, hành động phát tán, đưa tin không đúng sự thật, bôi nhọ danh dự xúc phạm đến lãnh đạo địa phương trên mạng xã hội là điều nghiêm cấm đối với cán bộ công chức nhà nước hiện nay.

Trao đổi với phóng viên Dân trí vấn đề trên, ông Nguyễn Ngọc Huy nói rằng ông chỉ nói "bâng quơ" trên Facebook cá nhân và không chỉ đích danh ai cả. “Đây là việc cá nhân của tôi. Tôi chỉ nói bâng quơ thôi, còn ông Duy muốn gửi đơn kiện ở đâu là quyền của ông”, ông Huy cho hay.

Doãn Công