Hưng Yên:

Chờ kết luận của Viện KHHS, xem xét khởi tố vụ cháy chợ phố Hiến

(Dân trí) - Lãnh đạo Công an tỉnh Hưng Yên vừa cho biết, cơ quan CSĐT đang chờ kết luận giám định cụ thể của Viện Khoa học hình sự Bộ Công an để xem xét việc khởi tố vụ án nghiêm trọng gây thiệt hại về tài sản lên đến hơn 50 tỷ đồng này.

Trao đổi với PV Dân trí, Đại tá Đào Hữu Liêm - Phó Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên - cho biết, hiện vẫn chưa có đủ căn cứ, dấu hiệu để khởi tố vụ án, mặc dù thiệt hại của vụ hỏa hoạn rất lớn.

Sau khi khống chế thành công vụ cháy chợ phố Hiến, Công an tỉnh đã giao CQĐT Công an TP Hưng Yên vào cuộc ghi nhận lời khai của những người liên quan để xác minh nguyên nhân cháy chợ đêm 19/3. Theo đó, trinh sát điều tra đã làm việc với đại diện Ban quản lý chợ và những người có trách nhiệm phía Chủ đầu tư là Công ty Tập đoàn Hoàng Phát.

“Hiện chúng tôi vẫn đang chờ kết luận giám định về nguyên nhân cụ thể của vụ cháy. Nếu quá trình điều tra xác định sai phạm của chủ đầu tư, khi khởi tố vụ án sẽ xem xét chủ đầu tư và những người có trách nhiệm liên đới trong việc cấp phép cho chợ Phố Hiến hoạt động” - ông Liêm cho biết.

Vụ cháy chợ đang chờ Giám định của Viện KHHS Bộ Công an
Vụ cháy chợ đang chờ Giám định của Viện KHHS Bộ Công an

Công an TP Hưng Yên đang ghi nhận lời khai từ các nhân chứng sau vụ hoả hoạn
Công an TP Hưng Yên đang ghi nhận lời khai từ các nhân chứng sau vụ hoả hoạn

Cùng diễn biến sự việc, thông tin mới nhất từ UBND TP Hưng Yên cho biết, cơ quan này đã hoàn thành đề án xây dựng chợ tạm trên đường Nguyễn Thiện Thuật kéo dài để giúp các tiểu thương sớm kinh doanh buôn bán trở lại.

Hiện hồ sơ đề án sau khi được Sở Xây dựng thẩm định đã được chuyển sang UBND tỉnh Hưng Yên để phê duyệt. Nếu được chấp nhận thì sẽ tiến hành xây dựng trong thời gian sớm nhất.

Ông Nguyễn Tuấn Cường - Chủ tịch UBND TP Hưng Yên - cũng cho biết, đến nay về cơ bản địa phương đã hoàn thành việc hỗ trợ cho các hộ kinh doanh tại chợ Phố Hiến. Khoảng 221 hộ đã nhận được tiền, khoản hỗ trợ này do tỉnh trích ngân sách cho mỗi hộ có hàng hoá bị cháy với tổng số tiền là 13 triệu đồng. Đang còn khoảng 20 hộ chưa đủ thủ tục về giấy tờ, sẽ được nhận tiền hỗ trợ sau khi hoàn tất thủ tục.

Theo lời ông Cường, hiện Công ty TNHH Đầu tư Hoàng Phát đang tập trung lên phương án xây dựng chợ tạm cho bà con có chỗ kinh doanh, ổn định cuộc sống; sau đó mới tiến hành hỗ trợ.

Trước mắt, Hoàng Phát cam kết đầu tư 8 tỷ đồng xây chợ tạm, thời gian thi công khoảng 30 ngày. Đồng thời, phía chủ đầu tư cũng cam kết sẽ không thu phí của tiểu thương đến khi chợ Phố Hiến hoạt động trở lại.

Theo lời ông cường, sau khi vụ hỏa hoạn xảy ra, UBND TP Hưng Yên đã có văn bản nhờ Cục kỹ thuật hình sự Bộ công an, kết hợp với công an tỉnh Hưng Yên tiến hành khám nghiệm nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân. Hiện cơ quan điều tra vẫn chưa có kết luận chính thức về nguyên nhân vụ cháy.

Trước đó, như Dân trí đã đưa tin, vào khoảng 19 giờ ngày 19/3, tại chợ Phố hiến đã xảy ra một vụ hỏa hoạn khiến cho hàng trăm ki-ốt cùng toàn bộ số hàng hóa tại hai tầng chợ đã bị thiêu rụi. Sau nhiều nỗ lực cứu chữa, đến gần 3 giờ sáng 20/3, ngọn lửa mới được khống chế nhưng toàn bộ số hàng hóa của bà con đã bị thiêu cháy.

Quốc Cường