Chợ hoa lâu đời nhất Hà Nội ngày cận Tết

(Dân trí) - Ra đời từ đầu thế kỷ 20, chợ hoa Hàng Lược được coi là chợ hoa lâu đời nhất Hà Nội, mỗi năm họp duy nhất một phiên từ 23 tháng Chạp đến tận 30 Tết. Những ngày này, chợ tràn ngập màu sắc tết cổ truyền nhờ những cành đào Nhật Tân, quất Tứ Liên và đủ loại cây hoa, vật phẩm và không khí sắm Tết rất đặc trưng của người Hà Thành.


Chợ hoa Hàng Lược họp phiên duy nhất trong năm trên các phố Hàng Lược, Hàng Chai, Hàng Rươi, kéo dài tới cả phố Hàng Mã, Hàng Đồng trong khu phố cổ Hà Nội. Dịp Tết năm nay, chợ họp sớm, trước ngày ông Công ông Táo đã xuất hiện các loại cây, hoa cảnh như đào Nhật Tân, quất Tứ Liên...

Chợ hoa Hàng Lược họp phiên duy nhất trong năm trên các phố Hàng Lược, Hàng Chai, Hàng Rươi, kéo dài tới cả phố Hàng Mã, Hàng Đồng trong khu phố cổ Hà Nội. Dịp Tết năm nay, chợ họp sớm, trước ngày ông Công ông Táo đã xuất hiện các loại cây, hoa cảnh như đào Nhật Tân, quất Tứ Liên...

Xem video: Chợ hoa lâu đời nhất Hà Nội ngày cận Tết


Tại khu vực giao cắt giữa Hàng Lược - Hàng Mã - Thuốc Bắc tập trung của các quầy hàng buôn bán đồ đồng, đồ giả cổ. Đây là nơi luôn thu hút sự chú ý của khách đi chơi chợ hoa.

Chợ hoa Hàng Lược có thông lệ họp một phiên duy nhất vào dịp cận Tết, từ phiên họp đầu tiên cách đây hơn 100 năm đến nay, chỉ hoãn một lần duy nhất vào Tết Đinh Hợi năm 1947 do chiến tranh.

Tại khu vực giao cắt giữa Hàng Lược - Hàng Mã - Thuốc Bắc tập trung của các quầy hàng buôn bán đồ đồng, đồ giả cổ. Đây là nơi luôn thu hút sự chú ý của khách đi chơi chợ hoa.

Chợ hoa Hàng Lược có thông lệ họp một phiên duy nhất vào dịp cận Tết, từ phiên họp đầu tiên cách đây hơn 100 năm đến nay, chỉ hoãn một lần duy nhất vào Tết Đinh Hợi năm 1947 do chiến tranh.


Năm nay, những cành đào nhỏ được đưa về từ Nhật Tân bán chạy, giá giao động từ 50 - 100 nghìn đồng/cành. Thời điểm sau ngày ông Công ông Táo, cành đào và cây đào to mới được chú ý.

Là chợ hoa cổ giữa khu 36 phố hàng Hà Nội, không khí mua bán ở chợ Hàng Lược cũng có nét rất riêng, đậm chất Hà Thành: đi chợ cũng là đi hưởng không khí Tết cổ t

Năm nay, những cành đào nhỏ được đưa về từ Nhật Tân bán chạy, giá giao động từ 50 - 100 nghìn đồng/cành. Thời điểm sau ngày ông Công ông Táo, cành đào và cây đào to mới được chú ý.

Là chợ hoa cổ giữa khu 36 phố hàng Hà Nội, không khí mua bán ở chợ Hàng Lược cũng có nét rất riêng, đậm chất Hà Thành: đi chợ cũng là đi hưởng không khí Tết cổ t


Do thời tiết ấm áp, năm nay đào nở từ rất sớm, nhiều chủ hàng hoa liên tục phải tuốt những cánh hoa đã bung nở hết cho đào cành. Chợ hoa Hàng Lược thường họp từ sáng sớm tới tận đêm khuya, thậm chí nhiều năm sát Giao thừa mới tan.

Do thời tiết ấm áp, năm nay đào nở từ rất sớm, nhiều chủ hàng hoa liên tục phải tuốt những cánh hoa đã bung nở hết cho đào cành. Chợ hoa Hàng Lược thường họp từ sáng sớm tới tận đêm khuya, thậm chí nhiều năm sát Giao thừa mới tan.


Tết Đinh Dậu, hình ảnh con gà hiện diện khắp chợ.

Tết Đinh Dậu, hình ảnh con gà hiện diện khắp chợ.


Ngoài đào Nhật Tân, quất Tứ Liên, chợ còn bán đủ loại cây hoa cảnh như cúc, lay ơn, thược dược, violet, thủy tiên, hải đường… cùng các mặt hàng trang trí Tết.

Ngoài đào Nhật Tân, quất Tứ Liên, chợ còn bán đủ loại cây hoa cảnh như cúc, lay ơn, thược dược, violet, thủy tiên, hải đường… cùng các mặt hàng trang trí Tết.


Những người cao tuổi thường đi chơi chợ hoa vào buổi sáng, ngắm lựa và chọn lọc rất kỹ trước khi quyết định mua hoa, quất.

Những người cao tuổi thường đi chơi chợ hoa vào buổi sáng, ngắm lựa và chọn lọc rất kỹ trước khi quyết định mua hoa, quất.

Những cây bưởi cảnh nhiều quả có giá bán khá cao, có thể lên đến hàng chục triệu.
Những cây bưởi cảnh nhiều quả có giá bán khá cao, có thể lên đến hàng chục triệu.


Một cụ già đang chọn quất và nói chuyện vui vẻ với chủ hàng.

Một cụ già đang chọn quất và nói chuyện vui vẻ với chủ hàng.

Không gian chợ hoa phố cổ tại phố Hàng Rươi.
Không gian chợ hoa phố cổ tại phố Hàng Rươi.


Hiệu cắt tóc vỉa hè phố Hàng Rươi với cành đào xuân trên tường.

Hiệu cắt tóc vỉa hè phố Hàng Rươi với cành đào xuân trên tường.


Hàng bán các hoa giả ở chợ Hàng Lược. Đoạn phố Hàng Rươi cũng nơi nổi tiếng có các cửa hiệu hoa nghệ thuật lâu đời.

Hàng bán các hoa giả ở chợ Hàng Lược. Đoạn phố Hàng Rươi cũng nơi nổi tiếng có các cửa hiệu hoa nghệ thuật lâu đời.


Điểm bán hoa giả nhộn nhịp nhất là tại góc phố Hàng Chai, Hàng Rươi với đủ loại mẫu mã.

Điểm bán hoa giả nhộn nhịp nhất là tại góc phố Hàng Chai, Hàng Rươi với đủ loại mẫu mã.

Một người già bán các loại cây cảnh nhỏ xinh.
Một người già bán các loại cây cảnh nhỏ xinh.

Hữu Nghị