Chợ hoa đắt khách bất ngờ chiều 30 Tết

(Dân trí) - Khác hẳn với không khí vắng vẻ trước đó, chiều cuối năm, chợ hoa tại Đà Nẵng hay TP Quy Nhơn nhộn nhịp hẳn lên bởi nhiều người đổ ra đây mua hoa, cây cảnh về trưng bày Tết.

Tại Đà Nẵng, với tâm lý đợi đến chiều 30 Tết mới đi mua hoa, cây cảnh cho rẻ nên khách tới hội chợ hoa trở nên nhộn nhịp dù rằng tiền thu vào chẳng bằng mấy hôm trước.

Hầu hết các loại hoa, cây cảnh đều giảm giá. Cụ thể: hoa cúc vàng 80 ngàn đồng/chậu, hoa hồng 100 ngàn đồng/chậu, mâm xôi 60 ngàn đồng/chậu, hoa đỗ quyên 100 – 400 ngàn đồng/chậu…
Riêng mai vàng và quất vẫn không xuống giá thì theo các tiểu thương năm nay không bán được thì để sang năm. Vì thế, nhiều người đã bốc lên xe chở về.

Không khí mua bán tại chợ hoa rất nhộn nhịp, người bán thì muốn bán nhanh cho hết hàng còn người mua thì muốn có được chậu hoa trưng bày những ngày Tết.

Chợ hoa Tết chiều cuối năm nhộn nhịp hẳn lên
Chợ hoa Tết chiều cuối năm nhộn nhịp hẳn lên

Nhiều người đợi đến chiều 30 Tết đi mua cho rẻ bởi h
Nhiều người đợi đến chiều 30 Tết đi mua cho rẻ bởi hầu hết các loại hoa, cây cảnh đều giảm giá
 
Tết đang đến cận kề
Tất bật chở hoa, cây cảnh về nhà ăn Tết
Người đàn ông này mua được chậu mai đẹp với giá 1 triệu đồng
Người đàn ông này mua được chậu mai đẹp với giá 1 triệu đồng
 

Tại TP Cần Thơ, theo ghi nhận của PV Dân trí, không khí Hội chợ hoa xuân trên đường Nguyễn Tất Thành rất nhộn nhịp. Người bán hoa phấn khởi vì người mua tấp nập, còn cánh xe ba gách, xích lô... cũng phấn chấn.
 
Quất cháy hàng chiều 30 Tết
Quất cháy hàng chiều 30 Tết

Vốn là dân trồng cúc ở phường Bình Bình (thị xã An Nhơn), nhưng do trận lũ lịch sử hồi cuối năm ngoái nên hơn 1.000 chậu cúc bị cuốn phăng, để gỡ gạc, anh Sơn lặn lội ra Hội An (Quảng Nam) mua 200 chậu quất với giá sỉ 400.000 ngàn để bán dịp Tết này.
 
“Mấy ngày trước, khách xem thì nhiều còn mua thì ít. Tâm lý dân ta là vậy, chờ ngày cuối để ép mình phải bán giá rẻ. Biết vậy, nhưng cũng đành chịu, nên ngày cuối có chịu bán giá rẻ cũng phải bán gỡ vốn.
 
Nếu bình thường mấy ngày đầu bán cây 700.000-800.000 ngàn, thì giờ phải hạ xuống từ 100.000 – 150.000 ngàn. Chỉ riêng hôm này tôi đã bán hơn 100 chậu. Giờ chỉ còn vài chậu, tiếc không có quất mà bán vì có bán rẻ chút nhưng cũng không đến mức lỗ vốn”, anh Sơn tâm sự.
 
Riêng đối với hoa cúc, năm nay đánh giá chất lượng bông kém tươi, cây thấp nhưng giá vì lũ lụt. Theo những người bán cúc ở đây cho biết, những ngày đầu, giá loại chậu trung bình từ 250.000 -400.000 đồng/chậu; loại chậu lớn lên đến cả 3 triệu đồng/ chậu.
 
Hiện tại, những người bán cúc đồng loạt giảm giá xuống từ 50.000 – 100.000 đồng/chậu nên người mua ngày một tấp nập.

Cúc vạn thọ hút khách chiều cuối năm
Cúc vạn thọ hút khách chiều cuối năm
 
Ai cũng chọn cho mình cây ứng ý về trưng 3 ngày Tết
Ai cũng chọn cho mình cây ứng ý về trưng 3 ngày Tết
 

Khánh Hồng - Doãn Công