“Chợ container” lần đầu xuất hiện tại Hà Nội dính phạt

(Dân trí) - Hội chợ ăn chơi, mua sắm,…với các gian hàng được lắp đặt giống như những chiếc container (còn được gọi với tên khác là “chợ container”) lần đầu tiên được tổ chức tại Hà Nội đã bị cơ quan chức năng “tuýt còi” và phạt hành chính 25 triệu đồng với lý do hoạt động khi chưa được cấp phép.

“Chợ container” lần đầu xuất hiện tại Hà Nội dính phạt - 1

Lực lượng chức năng đã yêu cầu chợ container phải dừng hoạt động và tháo dỡ các gian hàng
Lực lượng chức năng đã yêu cầu "chợ container" phải dừng hoạt động và tháo dỡ các gian hàng

Mô hình hội chợ trên lần đầu tiên được 1 đơn vị kinh doanh dịch vụ tiến hành thiết kế, lắp đặt tại Sân bóng đá cỏ nhân tạo (phố Chùa Láng, phường Láng Thượng, Đống Đa – Hà Nội) và sẽ hoạt động trong 2 ngày (23 và 24/4/2016). Tuy nhiên, ngay trong ngày hôm nay (23/4), khi hội chợ này vừa hoạt động được vài giờ đồng hồ đã bị cơ quan chức năng đến “tuýt còi”, yêu cầu dừng hoạt động ngay lập tức với lý do chưa được cấp phép.

Trao đổi với báo chí, bà Phạm Thị Hồng Hải – Chủ tịch UBND phường Láng Thượng cho biết: “Ngay khi nắm được thông tin, tối qua, 22/4, UBND phường cùng các cơ quan chức năng xuống kiểm tra thì Ban tổ chức hội chợ này không có bất kỳ giấy phép kinh doanh nào. Chúng tôi đã lập biên bản và yêu cầu dừng hoạt động nhưng sáng nay (23/4) họ vẫn cố tình vi phạm. Chúng tôi tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng xuống địa bàn, kiên quyết xử lý, yêu cầu dừng ngay mọi hoạt động. Đến chiều nay thì họ đã tiến hành tháo dỡ các gian hàng”.

Chiều nay, 23/4, trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Huy Chín – Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 4 (Chi cục QLTT Hà Nội) cho biết, ngoài việc lập biên bản yêu cầu đơn vị tổ chức hội chợ nói trên dừng ngay mọi hoạt động, khẩn trương tháo dỡ các gian hàng, lực lượng chức năng đã đồng thời đã tiến hành xử phạt hành chính đơn vị vi phạm với số tiền là 25 triệu đồng.

Nguyễn Dương