Hải Phòng:

Chìm tàu trên biển, 7 thuyền viên được cứu sống kịp thời

(Dân trí) - Sáng sớm ngày hôm nay, một tàu hàng có trọng tải hơn 11 nghìn tấn đã va chạm với tàu cá QN 90219 khiến cho tàu cá bị chìm. Công tác tìm kiếm cứu nạn đã được triển khai kịp thời để cứu sống 7 thuyền viên trên biển.

Vào hồi 4 giờ 12 phút ngày 20/3, trên hành trình từ Đà Nẵng đến cảng Hải Phòng, tàu Pacific Express trọng tải 11.117 tấn mang quốc tịch Việt Nam, thuộc Công ty cổ phần đại lý liên hiệp vận chuyển (GEMADEPT) đã va chạm với tàu cá QN 90219. Sau va chạm, tàu cá bị chìm tại vị trí có tọa độ 20033.9 Vĩ độ Bắc, 106053.4 Kinh độ Đông, thuộc khu vực ngoài khơi cách đảo Hòn Dáu 7,5 hải lý về phía Đông Nam. Lúc này trên tàu cá có 7 thuyền viên.

 

Nguyên nhân ban đầu được xác định do sương mù dày đặc, hạn chế khả năng điều động của tàu.

 

Ngay sau khi nhận được thông tin, Cảng vụ hàng hải Hải Phòng đã hướng dẫn tàu Pacific Express thực hiện các phương án tìm kiếm cứu nạn, yêu cầu tàu thuyền hoạt động trong khu vực tăng cường cảnh giới, phối hợp tổ chức tìm kiếm thuyền viên tàu cá.

 

Bảy thuyền viên tàu cá QN 90219 đã được đưa lên tàu Pacific Express an toàn, không có thiệt hại về người.

 

Ông Bùi Văn Minh, Giám đốc Cảng vụ hàng hải Hải Phòng, cho biết, để đảm bảo an toàn, cảng vụ hàng hải Hải Phòng đã thông báo cho tàu thuyền tăng cường cảnh giới khi hoạt động tại khu vực nêu trên. Đồng thời đề nghị Đài thông tin duyên hải Hải Phòng phát bản tin cảnh báo an toàn trên song VHF tới các tàu thuyền. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được Cảng vụ hàng hải Hải Phòng tiến hành điều tra làm rõ.

 

Thu Hằng