Quảng Ngãi:

Chìm tàu cá, một ngư dân mất tích

(Dân trí) - Tàu cá mang số hiệu QNg 98016TS của ngư dân Quảng Ngãi bị sóng đánh chìm, một ngư dân rơi xuống biển mất tích.

Đêm 23/11, ngư dân Trần Công Trứ (thôn Hải Tân, xã Phổ Quang, huyện Đức Phổ) điều khiển tàu cá QNg 98016TS chạy vào cửa lạch Mỹ Á (xã Phổ Quang, huyện Đức Phổ) để tránh gió.

Vừa đưa tàu đến đầu cửa lạch thì gặp sóng lớn khiến tàu cá chao đảo mạnh, lưới đánh cá trên tàu rơi xuống biển quấn vào chân vịt làm tắt máy. Sau đó, tàu cá bị sóng biển đánh chìm và trôi dạt vào bờ đá.

Tàu cá QNg 98016TS bị sóng lớn đánh chìm làm 1 ngư dân rơi xuống biển mất tích
Tàu cá QNg 98016TS bị sóng lớn đánh chìm làm 1 ngư dân rơi xuống biển mất tích

Ông Võ Xuân Cẩm – Phó Chủ tịch Nghiệp đoàn nghề cá xã Phổ Quang - cho biết: sóng quá lớn khiến tàu cá QNg 98016TS bị phá nước và chìm gần cửa lạch. Sóng lớn đánh mạnh vào tàu khiến ngư dân Nguyễn Cao Nguyên (sinh năm 1987, trú thôn Hải Tân, xã Phổ Quang, huyện Đức Phổ) rơi xuống biển mất tích.

Theo ông Cẩm, hiện khu vực tàu cá gặp nạn có sóng to nên tàu thuyền của ngư dân trong vùng không thể tiếp cận để ứng cứu. Hiện lực lượng chức năng đang tìm mọi cách để cứu tài sản trên tàu cá nhằm giảm thiểu thiệt hại đến mức thấp nhất cho ngư dân.

Trước đó, rạng sáng ngày 22/11, tàu cá số hiệu QNg 90541TS chở 30 tấn mực của ngư dân Phạm Ngọc Anh (xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn) đang neo đậu tại cửa biển Sa Cần thì bị giông lốc đánh chìm khiến ngư dân này thiệt hại gần 10 tỷ đồng.

Quốc Triều