Bình Định:

Chìm đò, hơn 10 người rơi xuống vùng nước ngập

(Dân trí) - Chiếc đò chở hơn 10 người và xe máy, trong đó có nhiều học sinh, khi vừa chèo ra được khoảng 5m thì bị nước đánh chìm. Rất may tất cả số người trên đò đều được cứu sống.

Vụ việc xảy ra khoảng 8 giờ ngày 3/10 tại khu vực bờ tràn Huỳnh Mai thuộc tỉnh lộ ĐT 640 thuộc xã Phước Nghĩa, huyện Tuy Phước, Bình Định.

Theo ghi nhận, do ảnh hưởng của bão số 10, tại một số địa phương trong tỉnh Bình Định có mưa vừa, có nơi mưa to. Nước trên thượng nguồn đổ về làm ngập đoạn bờ tràn sâu khoảng 0,5m, có đoạn sâu đến cả mét gây chia cắt tỉnh lộ ĐT 640 đoạn đường từ huyện Tuy Phước đi các xã các xã Phước Thuận, Phước Sơn, Phước Hòa...

Người dân di chuyển bằng đò
Người dân di chuyển bằng đò

Nhiều phương tiện xe máy, ô tô không thể qua lại; tuyến xe buýt từ Tuy Phước về các xã khu Đông của huyện Tuy Phước và xã Cát Tiến (huyện Phù Cát) phải tạm dừng hoạt động nên người dân phải qua lại bằng đò. Nhiều người dân địa phương tranh thủ dùng đò chở người và xe qua vùng nước ngập, kiếm thêm thu nhập. Mỗi chuyến chở người qua bờ tràn có giá 5.000 đồng/người; 10.000 đồng/người và xe máy.

Chiếc đò bị chìm nhưng rất may không có ai bị lũ cuốn trôi
Chiếc đò bị chìm nhưng rất may không có ai bị lũ cuốn trôi

Người dân đưa xe máy bị chìm vào bờ
Người dân đưa xe máy bị chìm vào bờ

Thời điểm lũ về, một chiếc ghe bất chấp nguy hiểm đã chở cả hơn chục người và xe máy, đặc biệt có nhiều học sinh trên đò. Khi chiếc đò vừa đi được khoảng 5m thì đã bị nước đánh chìm do quá tải. May mắn, do đò chưa đi đến chỗ nước sâu và chảy xiết nên không có thiệt hại về người.

Doãn Công