TP Huế:

Chiêm ngưỡng cặp đèn kính pháp lam khổng lồ bên sông Hương

(Dân trí) – Trong khuôn khổ Festival làng nghề Huế 2013, tối 26/4, Công viên Tứ Tượng bên bờ sông Hương (TP Huế) đã cho ra mắt cặp đèn kính bằng pháp lam với kích cỡ rất lớn tỏa sáng một vùng với những hoa văn, ánh sáng rất đẹp mắt.

Cặp đèn kính cao 5m, đường kính 2,2m có hình dáng như cặp lọng cưới, với trị giá 2,5 tỷ đồng từ nguồn vốn xã hội hóa, do 100 nhân công của Pháp lam Thái Hưng (Huế) thực hiện ròng rã trong vòng 1 năm. Điều độc đáo là cặp đèn này được làm từ pháp lam, một kỹ thuật trang trí men sứ trên đồ đồng hay kính đã thất truyền từ xưa, cách đây hơn 5 năm đã được hồi sinh nhờ công lao của nghệ nhân Đỗ Hữu Triết, cán bộ của Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế.

Cặp đèn kính pháp lam tại công viên Tứ Tượng
Cặp đèn kính pháp lam tại công viên Tứ Tượng

Ông Đỗ Hữu Triết, hiện cũng là GĐ Pháp lam Thái Hưng cho biết trước đây đã làm nhiều tranh, sản phẩm lưu niệm về pháp lam như hộp, khay, mặt dây chuyền… Nhưng cặp đèn làm bằng kính pháp lam với kích cỡ lớn như vậy là lần đầu tiên xưởng của ông thực hiện. Sắp tới, ông sẽ đi đăng ký sở hữu trí tuệ đối với sản phẩm này.

“2 họa tiết chủ đạo trên cặp đèn kính pháp lam này là chữ Thọ và cành lá hóa rồng. Bên cạnh đó là hoa sen. Với ý nghĩa Huế sẽ luôn luôn trường tồn và phát triển rực rỡ. Cặp đèn này cũng phù hợp với không gian cổ kính của cố đô Huế. Tôi hy vọng nó sẽ trở thành một điểm đến thú vị cho mọi du khách. Đèn sẽ được thắp sáng hàng đêm, từ 19h đến 22h trong và sau Festival nghề” – ông Triết cho hay.

Ông Nguyễn Kim Dũng, Bí thư Thành ủy Huế đã biểu dương sức sáng tạo và làm việc không biết mệt mỏi của các nghệ nhân pháp lam Thái Hưng để ra đời một sản phẩm đẹp, có ý nghĩa văn hóa cao, tạo thêm 1 điểm nhấn tuyệt vời bên bờ sông Hương thơ mộng.

Rất nhiều người đã tỏ ra rất thích thú trước sản phẩm đầy nét văn hóa làm đẹp cho Huế trong đêm ra mắt.

Cặp đèn kính pháp lam tại công viên Tứ Tượng
Nghệ nhân Đỗ Hữu Triết (ngoài cùng bên trái) tặng quà lưu niệm cho các nhà tài trợ đã góp sức thực hiện nên chiếc đèn kính pháp lam khổng lồ này
Công viên rực sáng bởi 2 cây đèn lớn chạm trổ công phu
Công viên rực sáng bởi 2 cây đèn lớn chạm trổ công phu
Đèn có hình dáng tựa chiếc lọng
Đèn có hình dáng tựa chiếc lọng
Cặp đèn nhìn rất tinh xảo, mang hồn xứ Huế cổ kính
Cặp đèn nhìn rất tinh xảo, mang hồn xứ Huế cổ kính
Cặp đèn nhìn rất tinh xảo, mang hồn xứ Huế cổ kính
Các chi tiết chữ thọ và lá hóa rồng ở phần đèn quện lẫn vào nhau trong sắc xanh lục đặc trưng của pháp lam
Phần đế đèn
Phần đế đèn
Phía trong lồng đèn kính pháp lam được thắp sáng bởi nhiều bóng đèn lớn
Phía trong lồng đèn kính pháp lam được thắp sáng bởi nhiều bóng đèn lớn
Phía trong lồng đèn kính pháp lam được thắp sáng bởi nhiều bóng đèn lớn
Một người khách thích thú ghi lại khoảnh khắc đèn kính pháp lam bật sáng trong cơn mưa tầm tã bên ngoài

Đại Dương