Chỉ có “gạo trắng nước trong”, sân bay, cầu Cần Thơ... là chưa đủ

(Dân trí) - Nhấn mạnh việc Cần Thơ có lợi thế khi là trung tâm của vùng Đồng bằng Sông Cửu, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng thẳng thắn cho rằng, chỉ có “gạo trắng nước trong”, có sân bay, có cầu Cần Thơ thì... chưa đủ để thu hút các nhà đầu tư lớn...

Các ứng cử viên của tổ bầu cử số 1 TPCT tiếp xúc với cử tri Đại học Cần Thơ
Các ứng cử viên của tổ bầu cử số 1 TPCT tiếp xúc với cử tri Đại học Cần Thơ

Ngày 7/5 các ứng cử viên đại biểu quốc hội khóa XIV, đơn vị số 1 TP Cần Thơ, trong đó có Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp tục gặp gỡ và tiếp xúc cử tri của Trường Đại học Cần Thơ và công an TP Cần Thơ.

Cử tri Lê Thị Nguyệt Châu, giảng viên trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) cho rằng, tính ổn định của hệ thống pháp luật chưa tốt, thay đổi quá nhanh, việc thay đổi nhanh dẫn đến tính minh bạch giảm đi. Có những văn bản pháp luật rất có chất lượng nhưng chưa thực hiện được thì đã bị bãi bỏ. Nếu được Quốc hội nhiệm kỳ mới nên rà soát lại các quy định để chặt chẽ hơn.

Cử tri Huỳnh Văn Hiến, giảng viên trường ĐHCT mong các ứng cử viên xác định được thế mạnh lớn nhất của Cần Thơ để kiến nghị lên Quốc hội có chiến lược nhằm thúc đẩy Cần Thơ phát triển và trở thành thành phố đáng sống.

Nhiều cử tri đề nghị khi trúng cử, các đại biểu quốc hội cần đề nghị Quốc hội xem xét nhằm thực hiện tốt liên kết vùng ĐBSCL, có giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu, hạn hán, xâm nhập mặn.

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân trả lời ý kiến của các cử tri
Bà Nguyễn Thị Kim Ngân trả lời ý kiến của các cử tri

Thay mặt những người ứng cử, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tiếp thu và thông tin làm rõ một số vấn đề cử tri Trường Đại học Cần Thơ đặt ra. Các ứng cử viên cũng hứa sẽ làm hết khả năng khi đắc cử đại biểu Quốc hội.

Ý kiến cử tri về tính ổn định hệ thống pháp luật chưa cao, bà Nguyễn Thị Kim Ngân đồng tình và cho rằng, có những luật chưa có hiệu lực thi hành đã bất cập. Chẳng hạn, chính sách về thuế thay đổi nhiều. Tuy nhiên có một thực tế là cuộc sống đi trước luật, vì vậy việc thay đổi là điều tất yếu vì chúng ta phải cập nhật, phải thay đổi.

Với câu hỏi của cử tri, vì sao Cần Thơ và vùng ĐBSCL chưa thu hút được nhiều nhà đầu tư lớn, bà Ngân cho rằng, Cần Thơ là trung tâm của vùng ĐBSCL có nhiều lợi thế. Tuy nhiên, chỉ có “gạo trắng nước trong”, có sân bay, có cầu Cần Thơ... thì chưa đủ để thu hút các nhà đầu tư vào, vì chưa có cảng biển, trong khi hạ tầng sân bay chưa đủ để đáp ứng công tác vận tải của các nhà đầu tư lớn. Vì vậy, phải có sự đầu tư đồng bộ, không chỉ riêng Cần Thơ mà các tỉnh trong vùng ĐBSCL cũng cần đầu tư nhiều…

Bà Ngân đến tiếp xúc cử tri công an TP Cần Thơ chiều 7/5
Bà Ngân đến tiếp xúc cử tri công an TP Cần Thơ chiều 7/5

Đối với ý kiến về trách nhiệm của sinh viên, thế hệ trẻ trong việc tiếp nhận các thông tin nhiều chiều trên mạng xã hội, bà Ngân nói: “Việc tiếp nhận thông tin trên mạng không thể cấm được, còn việc ngăn chặn các thông tin xấu, phụ thuộc rất lớn vào chúng ta. Khi tiếp nhận thông tin, nếu đó là thông tin độc hại thì chúng ta phải tự đào thải nó hoặc không tiếp nhận nó. Chưa bao giờ nhân dân ta lại lo lắng đến mặt trái của các thông trên mạng như bây giờ”.

Ý kiến của Hiệu trưởng Hà Thanh Toàn về việc phải có chính sách giải quyết việc làm cho sinh viên dân tộc Khmer sau khi tốt nghiệp trường ĐHCT, bà Ngân ghi nhận và cho biết: "Chúng tôi xin tiếp thu ý kiến này và gửi tới các cơ quan có trách nhiệm, nghiên cứu làm sao có chiến lược cho các em dân tộc Khmer không riêng ở Cần Thơ mà còn cho các địa phương khác…"

Chiều cùng ngày các ứng cử viên cũng có buổi gặp gỡ và tiếp xúc cử tri là lực lượng vũ trang và Công an của TP Cần Thơ. Tại đây các ứng cử viên đã ghi nhận nhiếu ý kiến, tâm tư nguyện vọng của cử tri.

Phạm Tâm