Nghệ An:

Chen nhau đứng trên... ngọn cây, nóc nhà xem duyệt nghi thức Đội

(Dân trí) - Lễ duyệt nghi thức Đội 5 năm mới tổ chức một lần nên dù thời tiết hôm nay không thuận lợi, buổi lễ vẫn thu hút rất đông bà con trong huyện tới xem và cổ vũ. Không có chỗ đứng, hàng trăm người trèo lên mái nhà, cành cây, tường rào... để xem.

Chen nhau đứng trên... ngọn cây, nóc nhà xem duyệt nghi thức Đội
Hình ảnh Bác Hồ và lá cờ Tổ quốc, cờ đỏ búa liềm được rước trang trọng trong mỗi phần duyệt nghi thức Đội.

Một số địa phương thuộc huyện Yên Thành (Nghệ An) vẫn duy trì lễ duyệt nghi thức Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh nhân ngày lễ Quốc khánh 2/9. Tùy điều kiện của từng địa phương, lễ duyệt nghi thức Đội sẽ được tổ chức hàng năm hoặc 2 năm, 5 năm một lần. Và ngày tổng duyệt nghi thức Đội luôn là ngày được các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là các em thiếu niên chờ đợi.

Sau gần 2 ngày mưa tầm tã, sáng ngày 2/9, trời quang mây tạnh, nắng vàng rực rỡ. Do sân vận động bị ngập nước nên lễ duyệt nghi thức Đội được dời vào sân UBND xã Trung Thành (Yên Thành, Nghệ An).

Sân nhỏ, hàng trăm người “bao vây” vòng trong, vòng ngoài để được theo dõi, cổ vũ cho đội nhà thi đấu. Người dân tìm đủ mọi cách để có được một chỗ đứng lí tưởng xem lễ duyệt đội. Thùng xe tải, bờ tường rào, cánh cổng sắt hay mái nhà... đều trở thành khán đài của người dân.

Chen nhau đứng trên... ngọn cây, nóc nhà xem duyệt nghi thức Đội
Đây là một hoạt động thường được tổ chức tại các địa phương thuộc huyện Yên Thành để chào mừng Lễ Quốc khánh 2/9.
Đông nghịt người xem
Đông nghịt người xem
Những khán đài nguy hiểm
Những khán đài nguy hiểm
Những khán đài nguy hiểm
Những khán đài nguy hiểm
Những khán đài nguy hiểm
Những khán đài nguy hiểm

Những khán đài nguy hiểm
Các chị phụ nữ cũng không ngần ngại leo cành cây
Các chị phụ nữ cũng không ngần ngại leo cành cây
Leo cả lên mái nhà ủy ban...
Leo cả lên mái nhà ủy ban...
Cụ bà cũng đu tường rào để cổ vũ cho các cháu...
Cụ bà cũng "đu" tường rào để cổ vũ cho các cháu...
Một cậu bé ngồi rất nguy hiểm

Một cậu bé ngồi rất nguy hiểm
Một cậu bé ngồi rất nguy hiểm
Níu cả dây điện!
Níu cả dây điện!

Hoàng Lam