TPHCM:

Chém đứt tay cô gái, cướp tài sản trên đường dẫn cầu Phú Mỹ

(Dân trí) - Nhờ sự ứng cứu kịp thời của một người đi đường, cô gái trẻ đã được cứu thoát cùng chiếc xe SH trị giá hàng trăm triệu đồng.

Vết máu của nạn nhân còn vung đầy hiện trường vụ cướp gần cầu Phú Mỹ đêm 24/11.
Vết máu của nạn nhân còn vung đầy hiện trường vụ cướp gần cầu Phú Mỹ đêm 24/11.
 
Ngày 25/11, Công an quận 2 - TPHCM đang điều tra truy bắt nhóm 4 đối tượng dùng mã tấu chém người cướp tài sản xảy ra trên đường vành đai phía Đông thuộc phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2.

Theo hồ sơ điều tra ban đầu thì khoảng 19h40 ngày 24/11, chị Nguyễn Thị Ngọc Thúy (28 tuổi) điều khiển xe máy Honda SH qua cầu Phú Mỹ theo hướng từ quận 7 để sang đường vành dai phía Đông về nhà ở quận 2.

Khi vừa xuống cầu khoảng 500m bất ngờ từ phía sau 4 tên cướp đi trên 2 xe máy áp sát khiến chị Thúy té ngã xuống đường. Chị Thúy truy hô cướp thì một tên lạnh lùng dùng mã tấu chém làm đứt lìa cánh tay phải của nạn nhân.
 
Nạn nhân Nguyễn Thị Ngọc Thúy đang điều trị tại BV Chấn thương chỉnh hình TPHCM.
Nạn nhân Nguyễn Thị Ngọc Thúy đang điều trị tại BV Chấn thương chỉnh hình TPHCM.

Lúc này anh Đặng Văn Nỡ (42 tuổi, ngụ quận 2) trên đường đi làm về phát hiện liền dừng lại định can thiệp liền bị một đối tượng vung mã tấu đuổi chém khiến anh bỏ chạy sang bên kia đường truy hô nhờ lực lượng dân phòng đang chốt trực hỗ trợ.

Nhóm cướp chỉ kịp giật giỏ xách có hơn 5 triệu đồng của nạn nhân rồi lên xe chạy về hướng cầu Phú Mỹ sang quận 7 tẩu thoát.

Ngay sau đó anh Nỡ đã quay trở lại hiện trường lấy áo quấn tay rồi chở nạn nhân vào bệnh viện quận 2 cấp cứu. Ngay trong đêm chị Thúy đã được chuyển về bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TPHCM phẫu thuật nối lại cánh tay.

Vũ Lê