Ninh Bình:

Cháy xưởng gỗ lúc nửa đêm, cả khu phố náo loạn

(Dân trí) - Giữa đêm tối, người dân tá hỏa phát hiện đám cháy bốc ra từ xưởng gỗ của Công ty Sông Vân. Nghe tiếng hô hoán, 2 mẹ con đang ngủ trong xưởng gỗ chạy ra ngoài thoát thân, cả khu phố náo loạn.

Vụ cháy xảy ra vào khoảng 21h30 ngày 10/11, tại Công ty mộc thiết bị trường học 27/7 Sông Vân, thuộc đường 3, phố Cam Giá, phường Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình. Vụ hỏa hoạn làm nhiều sản phẩm bàn ghế, kho sơn của công ty cháy rụi, ước tính thiệt hại lên đến hàng trăm triệu đồng.

Theo một số người dân cho biết, vào khoảng thời gian trên, một số người dân sống gần Công ty Sông Vân phát hiện xưởng gỗ của công ty này xảy ra hỏa hoạn. Lập tức mọi người hô hoán, lúc này trong công ty có hai mẹ con đang nằm ngủ, nghe tiếng hô hào của người dân, hai mẹ con kịp chạy thoát ra ngoài. Ngay sau đó, mọi người đã phá cửa xông vào dập lửa, đồng thời gọi lực lượng cứu hỏa đến ứng cứu.

Nhận được tin báo xảy ra hỏa hoạn của quần chúng nhân dân, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy Công an tỉnh Ninh Bình đã huy đông 3 xe cứu hỏa cùng hàng chục chiến sĩ xuống hiện trường làm nhiệm vụ. Đến khoảng 10h30, đám cháy đã được dập tắt.

Xưởng gỗ của công ty Sông Vân nơi xảy ra vụ hỏa hoạn.
Xưởng gỗ của công ty Sông Vân nơi xảy ra vụ hỏa hoạn.

Theo ước tính ban đầu, toàn bộ kho sơn và nhiều bàn ghế, thiết bị của Công ty đã bị thiêu rụi. Nguyên nhân ban đầu được xác định có thể là do chập điện, vụ hỏa hoạn cũng khiến người dân khu phố náo loạn.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tỉnh Ninh Bình tiến hành điều tra, làm rõ.

Đức Văn