1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Cháy xưởng giày da ở Hải Phòng, 13 công nhân thiệt mạng

(Dân trí) - Khoảng 16h ngày 29/7, một vụ hỏa hoạn kinh hoàng đã xảy ra tại một xưởng sản xuất giày da tư nhân ở xã Tân Dân, An Lão, Hải Phòng khiến 13 công nhân thiệt mạng tại chỗ và hơn 20 công nhân bị thương được đưa đi cấp cứu.

Trao đổi với PV Dân trí - ông Nguyễn Văn Thông - Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện An Lão cho biết, nguyên nhân ban đầu được xác định là do một số công nhân tiến hành hàn cột thu lôi khiến các tia lửa hàn bắn ra bắt vào các sản phẩm đồ da khiến ngọn lửa bùng cháy.

Nhà xưởng xảy ra hỏa hoạn có diện tích khoảng 120m2 nhưng xây theo kiểu nhà kín không có lối thoát hiểm. Ngọn lửa bùng cháy lớn ngay từ cửa nhà xưởng kéo vào trong khiến toàn bộ công nhân bị bủa vây trong lửa.
 
Cháy xưởng giày da ở Hải Phòng, 13 công nhân thiệt mạng - 1
Hiện trường vụ hỏa hoạn kinh hoàng

Ông Thông cho biết thêm, xưởng sản xuất giày da tư nhân này mới đi vào hoạt động được khoảng 20 ngày với khoảng 40 lao động nên cơ sở vật chất vẫn còn đang hoàn thiện và khá bừa bộn. Khu vực nhà xưởng cũng là kho chứa nhiều sản phẩm lại được trần xốp, dễ bắt  lửa.

Vụ cháy đã khiến 13 công nhân tử nạn tại chỗ, trong khi số các nạn nhân bị bỏng đưa vào viện cấp cứu là 25 nạn nhân.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, toàn bộ lãnh đạo UBND huyện An Lão, đại tá Đỗ Hữu Ca - Giám đốc công an TP Hải Phòng và các sở ban ngành liên quan của TP Hải Phòng đã trực tiếp có mặt tại hiện trường để tham gia giải quyết sự việc và chuyển các nạn nhân đi cấp cứu. Với các nạn nhân tử vong, UBND huyện An Lão đã phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan thuê một công ty mai táng tại TP Hải Phòng chuyển thi thể các nạn nhân về nghĩa trang để cơ quan công an tiến hành xác định nhân thân.
 
Cháy xưởng giày da ở Hải Phòng, 13 công nhân thiệt mạng - 2
Chính quyền địa phương cùng hàng trăm người dân địa phương có mặt tại hiện trường vụ hỏa hoạn.
Ông Thông cho biết, hiện lãnh đạo UBND huyện An Lão đã chia thành 3 đoàn: một đoàn nhanh chóng về dự cuộc họp khẩn với lãnh đạo TP Hải Phòng để đánh giá tình hình, 2 đoàn còn lại đang đến bệnh viện thăm hỏi và hỗ trợ ban đầu cho các nạn nhân.
 
(Video thông tin về vụ việc ghi từ Bản tin cuối ngày, VTV1, Đài THVN)

Hầu hết các nạn nhân thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn đều là người địa phương và có tuổi đời trên dưới 20 tuổi. Hiện sự việc đang tiếp tục được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin sự việc tới bạn đọc. 

Anh Thế - Quốc Đô