Cháy trụi một toa tàu chở đầy hàng

Ngày 26/4, ông Trần Ngọc Khương, Trưởng ga Đông Hà (Quảng Trị) cho biết, lúc 3h sáng cùng ngày, tàu TN1 (Hà Nội đi Sài Gòn) đang dừng đổ, đón khách tại ga Đông Hà, thì 1 toa tàu chở hàng nằm ở vị trí phía cuối đoàn tàu bất ngờ bốc cháy.

Lực lượng bảo vệ và nhân viên nhà ga đã nhanh chóng dập lửa nhưng ngọn lửa lan rất nhanh, chỉ sau vài phút đã bao trùm cả toa tàu trên.

Nhân viên trực tại ga Đông Hà đã gọi khẩn cho lực lượng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Quảng Trị. Chỉ khi 2 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến dập lửa, thì ngọn lửa mới được khống chế và tắt hẳn sau đó hơn 2 giờ.

Toàn bộ hàng hóa trên toa tàu đã bị cháy rụi. 
Toàn bộ hàng hóa trên toa tàu đã bị cháy rụi. 

Toa tàu bị cháy là toa tàu chở hàng được nối vào tàu TN1, nên khi xảy ra cháy đã không gây thiệt hại về người. Nhưng tất cả hàng hóa trên toa tàu này, chủ yếu là giày dép, áo quần, mỹ phẩm, linh kiện điện tử… đã cháy trụi. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ cháy

Theo Thanh Bình

CAND