Đà Nẵng:

Chạy trốn CSGT không thành, "bỏ ô tô chạy lấy người"

(Dân trí) - Khi bị lực lượng CSGT ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra vi phạm, tài xế đã xuống xe rồi lại bất ngờ lao lên xe nổ máy bỏ chạy, tông vào một chiến sĩ CSGT.

Chiếc xe vi phạm được lực lượng CSGT đưa về trạm để xử lý. (Ảnh: A.X.)
Chiếc xe vi phạm được lực lượng CSGT đưa về trạm để xử lý. (Ảnh: A.X.)
 
Lúc 14 giờ ngày 22/8, tổ tuần tra trạm CSGT cửa ô Hòa Phước (thuộc phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng) đang tuần tra kiểm soát giao thông trên tuyến QL1A ngang qua địa bàn huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) thì phát hiện xe ô tô Ford Everest loại 7 chỗ ngồi mang BKS 43X-1209 chạy hướng Đà Nẵng - Quảng Nam, vi phạm tốc độ nên ra tín hiệu dừng xe.

Qua kiểm tra, tài xế khai tên Hồ Nguyên Quang (trú tổ 16 phường Hòa Cường Bắc, Hải Châu, Đà Nẵng) nhưng không có giấy phép lái xe nên tổ tuần tra đã lập biên bản, quyết định tạm giữ phương tiện.

Trong lúc lực lượng CSGT đề nghị đưa xe về đơn vị để xử lý thì bất ngờ tài xế Quang mở cửa lao lên xe nổ máy bỏ trốn. Trong lúc tháo chạy, lái xe đã tông va vào cánh tay trái của một chiến sĩ CSGT là Trung tá Trần Phước Cường.

Tổ tuần tra kiểm soát lên xe đuổi theo xe vi phạm. Hành trình truy đuổi kéo dài khoảng 3km, đến xã Điện Thắng Bắc, huyện Điện Bàn, Quảng Nam, thì khống chế được chiếc xe vi phạm vào lề.

Tuy nhiên lúc này tài xế Quang lại khóa cửa xe ô tô, bỏ lại bên đường rồi nhảy lên xe buýt bỏ đi, kèm theo lời thách thức cơ quan chức năng. Tổ tuần tra phải thuê xe cứu hộ đưa chiếc xe vi phạm về đơn vị.

Hiện vụ việc đang được các lực lượng chức năng tiếp tục điều tra xử lý.

Công Bính