Tiền Giang:

Chạy trốn CSGT, cố lao xe vào đường cao tốc rồi tông trụ bê tông

(Dân trí) - Người đàn ông cố tình điều khiển xe mô tô phân khối lớn vào đường cao tốc TPHCM - Trung Lương. Khi bị lực lượng chức năng phát hiện chốt chặn, người này vẫn không dừng lại mà tiếp tục chạy ra đường dẫn cao tốc rồi tự tông xe vào trụ bê tông bên đường.

Theo thông tin ban đầu khoảng 8 giờ 45 phút sáng ngày 18/3, Trung tâm Quản lý đường cao tốc TPHCM - Trung Lương phát hiện một người đàn ông điều khiển xe mô tô phân khối lớn BKS 59A3-033.99 lưu thông theo hướng Chợ Đệm về Tiền Giang nên báo cho Đội CSGT số 5 (thuộc Cục CSGT đường bộ, đường sắt) chốt chặn, yêu cầu người vi phạm dừng xe.

Khi người đàn ông này điều khiển xe mô tô gần đến Trạm thu phí Thân Cửu Nghĩa thì tổ CSGT phát hiện, ra tín hiệu dừng xe. Nhìn thấy CSGT, người đàn ông này đã tăng tốc bỏ chạy vượt Trạm thu phí bỏ chạy ra đường dẫn cao tốc, hướng ra ngã tư Đồng Tâm.

Tổ CSGT cao tốc lập tức dùng ô tô đuổi theo và báo cho Phòng CSGT đường bộ, Công an Tiền Giang phối hợp bắt giữ. Nhiều lần CSGT ra tín hiệu dừng xe nhưng người vi phạm vẫn không chấp hành mà tiếp tục lưu thông với tốc độ cao, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Chiếc xe gây tai nạn tại hiện trường
Chiếc xe gây tai nạn tại hiện trường

Khi đến ấp 4 (xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang), người này để xe mô tô lao lên lề tông vào xe đạp của một người phụ nữ bán vé số rồi tiếp tục tông vào trụ bê tông bên đường.

Tại hiện trường xe mô tô hư hỏng nặng, bình xăng văng ra ngoài và người đàn ông bị xây xát nặng. Người đàn ông cho biết tên Trần Xuân Cảnh, 40 tuổi (ngụ tỉnh Thái Bình). Ông này khẳng định rằng mình đã bị CSGT tông từ phía sau nên mới té ngã.

Nhiều người dân chứng kiến vụ việc cho biết, người đàn ông này có biểu hiện không bình thường; thời điểm xe mô tô tông vào trụ bê tông và xe đạp, xe của CSGT ở phía sau cách khoảng 15 mét nên không có chuyện xe CSGT tông xe máy từ phía sau gây nên tai nạn.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ xử lý.

Nguyễn Vinh