Cháy rừng suốt 15 giờ, hàng trăm người đang nỗ lực ngăn đám cháy lan rộng

(Dân trí) - Một đám cháy lớn đang xảy ra tại khu vực rừng trồng của người dân huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên. Hiện 4 xe chữa cháy và khoảng 600 cán bộ, người dân đã được huy động để dập lửa nhưng đám cháy vẫn chưa được khống chế và đang có chiều hướng lan rộng.

Các lực lượng và người dân chữa cháy rừng bằng các phương tiện thô sơ.

Theo thông tin ban đầu, đám cháy bùng phát từ khoảng 4h sáng nay (ngày 27/6) tại khu vực núi Rọ Hươu, thuộc xã Hòa Mỹ Tây, huyện Tây Hoà, sau đó lan rộng ra nhiều khu vực rừng trồng của người dân 4 thôn xã này. Rừng bị cháy là rừng trồng từ 3 - 7 năm tuổi của người dân trong xã.

Cháy rừng suốt 15 giờ, hàng trăm người đang nỗ lực ngăn đám cháy lan rộng - 1

Đám cháy được bùng phát vào khoảng 4h sáng nay sau đó lan rộng

Do đám cháy trải dài nhiều nơi nên lực lượng chức năng chưa thể thống kê chính xác được mức độ thiệt hại. Tuy nhiên theo quan sát của PV thì diện tích bị cháy có thể lên đến hàng chục ha.

Cháy rừng suốt 15 giờ, hàng trăm người đang nỗ lực ngăn đám cháy lan rộng - 2

Khoảng 600 người đã được huy động để dập lửa

Cháy rừng suốt 15 giờ, hàng trăm người đang nỗ lực ngăn đám cháy lan rộng - 3

Sau khi nhận được thông tin, 4 xe chữa cháy cùng với khoảng 600 người từ các lực lượng như: kiểm lâm, bộ đội, công an, dân quân tự vệ, các đoàn thể huyện Tây Hoà và người dân các xã Hoà Mỹ Tây, Sơn Thành đã được huy động để tiến hành dập lửa cũng như tạo băng trắng, băng khống chế lửa.

Tuy nhiên đến khoảng 17h chiều hôm nay đám cháy vẫn chưa bị dập tắt.

Cháy rừng suốt 15 giờ, hàng trăm người đang nỗ lực ngăn đám cháy lan rộng - 4

Đến 17h hôm nay đám cháy vẫn chưa được khống chế

Cháy rừng suốt 15 giờ, hàng trăm người đang nỗ lực ngăn đám cháy lan rộng - 5

Đây là vụ cháy rừng lớn thứ 2 chỉ trong 2 ngày qua tại Phú Yên.

Trước đó, vào 13h chiều 26/6, tại khu vực rừng phòng hộ ven biển Từ Nham thuộc xã Xuân Thịnh, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên cũng xảy ra một vụ cháy rừng lớn, ước tính thiệt hại khoảng 25 ha rừng phòng hộ.

Hiện trời đang rất nóng làm nhiều cánh rừng khô héo nên Chi cục Kiểm lâm tỉnh Phú Yên khuyến cáo chủ rừng hết sức cảnh giác.

Trung Thi