Quảng Nam:

Cháy rụi 7 nhà vì ti vi “nổi lửa”

(Dân trí) - Do sử dụng nguồn điện không ổn định nên ti vi nhà ông Nguyễn Thanh Thu, Chủ tịch xã Trà Vân (Nam Trà My, Quảng Nam) đột ngột bốc cháy. Ngọn lửa lan nhanh thiêu rụi toàn bộ nhà ông Thu và 6 nhà lân cận.

Sự việc xảy ra vào khoảng 11h ngày 20/6, gia đình ông Thu đang xem ti vi thì thiết bị này đột ngột bốc cháy. Do toàn bộ nhà ở khu vực này làm bằng gỗ và phên tre nên lửa bén rất nhanh. Mọi người chỉ kịp chạy thoát thân.

 

Ngoài nhà ông Thu, 6 ngôi nhà khác cũng bị lửa thiêu rụi hoàn toàn. Đó đều là nhà của các hộ dân người Ca-Doong sinh sống tại đây.

 

Vụ hoả hoạn gây thiệt hại ước tính hơn 200 triệu đồng. Rất may không có thiệt hại về người.

 

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do thiết bị điện tử sử dụng nguồn điện thuỷ luân không ổn định công suất nên bị bốc cháy khi công suất điện tăng đột ngột.

 

Hiện bà con thôn 2 xã Trà Vân đã chung tay giúp sức dựng lều tạm cho các hộ bị lửa thiêu rụi nhà. Chính quyền huyện Nam Trà My cũng đã thăm hỏi các nhà bị nạn và hỗ trợ mỗi nhà 5 triệu đồng, tạm khắc phục hậu quả hỏa hoạn.

 

Hoàng Thọ