TPHCM:

Cháy quán cà phê, khách hốt hoảng tháo chạy

(Dân trí) - Khoảng 14h30 chiều 17/5, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại quán cà phê Kem trên đường Lê Văn Sỹ (phường 2, quận Tân Bình, TPHCM), khiến hàng chục người bên trong hốt hoảng tháo chạy.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, người dân phát hiện khói và lửa bốc lên dữ dội từ tầng 1 của quán cà phê Kem ở số 443 đường Lê Văn Sỹ, phường 2, quận Tân Bình nên hô hoán nhau.

Hiện trường vụ cháy
Hiện trường vụ cháy
Lực lượng chữa cháy quận 11 được điều đến hiện trường
Lực lượng chữa cháy quận 11 được điều đến hiện trường

Nghe tiếng tri hô, những người đang có mặt ở bên trong quán nhanh chóng tháo chạy ra ngoài. Lúc này ngọn lửa đã bùng phát và lan lên tầng 2, tầng 3.

Rất đông người dân địa phương đã dùng bình CO2 tiếp cận dập lửa nhưng không được. Chỉ ít phút sau, ngọn lửa bao trùm cả ngôi nhà.

Biển quảng cáo nơi phát cháy đầu tiên
Biển quảng cáo nơi phát cháy đầu tiên

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC quận 11 đã điều động 7 xe chữa cháy cùng 42 chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.

Một đoạn đường Lê Văn Sỹ bị phong tỏa để lính cứu hỏa làm nhiệm vụ. Hơn 30 phút sau, đám cháy đã được khống chế.

Rất may vụ cháy không gây thương vong về người. Tuy nhiên nhiều vật dụng trong căn nhà cùng nhiều xe gắn máy dựng trước quán bị cháy xém.

Nhiều xe gắn máy để phía trước quán bị cháy xém, hư hỏng
Nhiều xe gắn máy để phía trước quán bị cháy xém, hư hỏng

Nguyên nhân vụ cháy được xác định là do chập điện biển quảng cáo ở tầng 1 rồi cháy lan sang cả ngôi nhà.

Đình Thảo