Hà Nam:

Cháy nhà giữa đêm, 15 xe đạp điện bị thiêu rụi

(Dân trí) - Đang nằm ngủ dưới tầng 1, gia đình bà Thắng ngửi thấy mùi khét và nghe tiếng nổ lốp đốp, bà Thắng kiểm tra thì hoảng hồn phát hiện đám cháy phát ra từ phía ngoài nơi gia đình bà cho thuê kinh doanh xe đạp điện.

Vụ việc trên xảy ra vào khoảng 00h ngày 26/7 tại cửa hàng xe điện Thanh Thủy, thuộc thị trấn Quế, đối diện Bưu điện huyện Kim Bảng, Hà Nam. Vụ hỏa hoạn gần như thiêu rụi tài sản trong nhà, rất may 4 người trong ngôi nhà đã kịp thời thoát ra ngoài.

Bên trong ngôi nhà bị ngọn lửa thiêu rụi hoàn toàn
Bên trong ngôi nhà bị ngọn lửa thiêu rụi hoàn toàn

Theo bà Trương Thị Thắng, là chủ ngôi nhà vào thời điểm xảy ra vụ việc, bà và chồng bà đang ngủ ở tầng 1, thì thấy mùi khét, cộng tiếng nổ nhỏ nên mới chạy ra ngoài xem thì phát hiện đám cháy đang bùng lên ở bên ngoài nơi gia đình bà cho người dân thuê kinh doanh xe đạp điện.

Lúc này, bà Thắng mới hô hoán mọi người trong gia đình và hàng xóm sang dập lửa, nhưng nhưng ngọn lửa càng lúc càng lớn khiến không kịp trở tay, đành bất lực nhìn ngọn lửa lan rộng hết tầng 1 và leo lên tầng 2 và tầng 3 của ngôi nhà.


Những chiếc xe điện hóa thành tro.

Những chiếc xe điện hóa thành tro.

Lúc vụ cháy xảy ra, gia đình có 3 người lớn và 1 cháu nhỏ trong nhà, sau khi cố gắng dập lửa không thành, thấy ngọn lửa lan rộng cả 4 người trong nhà nhanh chóng chạy ra ngoài thoát thân.

Nhận được tin báo, khoảng 30 phút sau lực lượng cứu hỏa của tỉnh đã có mặt kịp thời cùng người dân phối hợp khống chế đám cháy để không lan rộng sang các nhà liền kề. Sau hơn 1 giờ đồng hồ ngọn lửa được khống chế hoàn toàn.

Trung tá Lê Văn Tuấn, Trưởng Công an huyện Kim Bảng cho biết: “Vụ hỏa hoạn rất may không gây thiệt hại về người, nhưng gần như toàn bộ tài sản bị cháy, trong đó có khoảng 15 chiếc xe đạp điện của một người kinh doanh cũng bị thiêu rụi. Nguyên nhân ban đầu, được cho là chập điện”.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Đức Văn