TPHCM:

Cháy nhà dân sát bãi giữ hàng trăm xe máy

(Dân trí) - Trong lúc đang làm việc, hàng trăm công nhân Công ty Cổ phần Phong Phú hốt hoảng nghe tin báo cháy, vội chạy ra bãi xe di dời phương tiện vì lo sợ chán lan.

Vụ hỏa hoạn xảy ra lúc 8h30 sáng nay (18/3) tại căn nhà 3 tầng trên đường Tăng Nhơn Phú (phường Tăng Nhơn Phú B, quận 9, TPHCM). Thời điểm trên, người dân phát hiện khói đen bốc lên nghi ngút từ lầu 1 của căn nhà nên tri hô để cùng nhau dập lửa. Do căn nhà phát hỏa nằm cạnh bãi giữ xe của công ty CP Phong Phú nên khi phát hiện vụ việc, hàng trăm công nhân đã chạy ra di dời phương tiện vì lo sợ cháy lan.

Căn nhà phát hỏa từ lầu 1 cạnh bãi giữ hàng trăm xe máy của công nhân...
Căn nhà phát hỏa từ lầu 1 cạnh bãi giữ hàng trăm xe máy của công nhân...

Căn nhà phát hỏa từ lầu 1 cạnh bãi giữ hàng trăm xe máy của công nhân...
Người dân cùng lực lượng bảo vệ công ty cạnh bên đã chung tay xông vào đám cháy dập lửa trước khi cảnh sát PCCC chuyên nghiệp đến ứng cứu.

Lúc này, bảo vệ của Công ty Cổ phần Phong Phú và nhiều người dân huy động hàng chục bình chữa cháy, nguồn nước tại chỗ đến để hỗ trợ dập lửa. Tiếp nhận tin báo, cảnh sát PCCC quận 9 (Cảnh sát PCCC TPHCM) đã điều động 4 xe nước cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường và khống chế đám cháy ngay sau đó.

Công nhân bỏ việc hốt hoảng di dời phương tiện ra khỏi bãi vì lo sợ cháy lan.
Công nhân bỏ việc hốt hoảng di dời phương tiện ra khỏi bãi vì lo sợ cháy lan.

Vụ hỏa hoạn làm 1 số đồ đạc trên lầu 1 của căn nhà bị cháy đen, hư hỏng. Bước đầu, nguyên nhân được xác định là do chập điện.

Vũ Lê