Vĩnh Phúc:

Cháy lớn thiêu hàng ngàn bao tải vải và màn tuyn

(Dân trí) - Vụ cháy nghiêm trọng xảy ra ở khu nhà xưởng sản xuất của Công ty TNHH Ong Tam Đảo, tại Km19 trên QL 2 thuộc xã Đạo Đức, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc, vào đêm 27/8.

Sau hơn 2 giờ hoành hành, ngọn lửa đã thiêu rụi hàng ngàn bao tải bên trong có chứa vải may màn và màn tuyn đã may hoàn chỉnh. Số hàng hoá này của một doanh nghiệp thuê nhà xưởng của Công ty TNHH Ong Tam chuyên may màn xuất khẩu làm nơi sản xuất và chứa đựng hàng hoá.

 

Vụ cháy trên bước đầu xác định là không thiệt hại về người.

 

Theo quan sát của phóng viên, lúc xảy ra hoả hoạn, nhà xưởng rộng khoảng 500 - 700 m2 bên trong chứa nhiều hàng hoá. Bên ngoài xưởng hàng hoá cũng được xếp cao từ 3 đến 4 mét với hàng chục ngàn tải hàng cùng cỡ, mỗi bao nặng khỏang 40 đến 50 kg, khi phun nước chống cháy, trọng lượng các bao hàng thấm nước nặng thêm. Chính điều này khiến việc giải phóng hàng ra khỏi khu vực cháy gặp nhiều khó khăn.

 

Lực lượng phòng cháy chữa cháy tỉnh Vĩnh Phúc đã huy động hàng chục nhân viện, 5 xe chữa cháy chuyên dụng thay nhau lấy nước để dập tắt đám lửa. Người dân, lực lượng bảo vệ ở các doanh nghiệp lân cận, khu công nghiệp Bình Xuyên cũng được huy động đến nơi xảy ra hoả hoạn vừa để bảo vệ tài sản khỏi thất thoát, khuân vác hàng hoá đi ra chỗ an toàn, giúp lực lượng chức năng làm nhiệm vụ.

 

Ngay sau khi vụ cháy xảy ra, ông Nguyễn Tuấn Anh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Bình Xuyên đã có mặt tại hiện trường, cùng với lãnh đạo ngành chức năng chỉ đạo phòng cháy chữa cháy để hiệu quả cao nhất. Lực lượng cảnh sát giao thông trên địa bàn được tăng cường để giải toả những đám đông hiếu kỳ dừng phương tiện để xem đám cháy.

 

Nguyễn Trọng Lịch

 TTXVN