Thanh Hóa:

Cháy lớn tại tòa nhà dầu khí, xác định 1 người tử vong, nhiều người trọng thương

(Dân trí) - Một vụ cháy lớn xảy ra tại tòa nhà dầu khí trên đường đại lộ Lê Lợi, thành phố Thanh Hóa. Nhiều người phát tín hiệu cầu cứu từ trong hiện trường vụ cháy, được ứng cứu. Bệnh viện đa khoa tỉnh này xác định đã có 1 nạn nhân tử vong, nhiều nhiều bị thương nặng.

Theo đó, vào khoảng hơn 18h, ngày 16/1, tại tòa nhà dầu khí ở số 38, đại lộ Lê Lợi, thành phố Thanh Hóa xảy ra một vụ cháy lớn.

Cháy lớn tại tòa nhà dầu khí Thanh Hóa
Cháy lớn tại tòa nhà dầu khí, xác định 1 người tử vong, nhiều người trọng thương - 1
Hiện trường vụ cháy.
Cháy lớn tại tòa nhà dầu khí, xác định 1 người tử vong, nhiều người trọng thương - 2
Lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã có mặt tại hiện trường vụ cháy.

Ngọn lửa bốc lên ngùn ngụt từ những tầng giữa của tòa nhà, khiến nhiều nhân viên trong toà nhà đã phải chạy lên tầng cao để ra tín hiệu cầu cứu.

Nhận được thông tin, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Thanh Hóa đã điều động nhiều xe chuyên dụng cùng lực lượng đến hiện trường tiến hành chữa cháy, cứu nạn cứu hộ.

Cháy lớn tại tòa nhà dầu khí, xác định 1 người tử vong, nhiều người trọng thương - 3
Một số nạn nhân đã được đưa ra khỏi đám cháy đến viện cấp cứu.

Đến 19h cùng ngày, nhiều người mắc kẹt đã được lực lượng chức năng giải cứu ra ngoài và được đưa đến bệnh viện.

Trong khi đó, trên tầng cao của tòa nhà này vẫn còn nhiều người giơ đèn sáng, phát tín hiệu cầu cứu.

Cháy lớn tại tòa nhà dầu khí, xác định 1 người tử vong, nhiều người trọng thương - 4
Cháy lớn tại tòa nhà dầu khí, xác định 1 người tử vong, nhiều người trọng thương - 5

Lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa vẫn đang khẩn trương dập lửa và cố gắng giải cứu những người đang bị mắc kẹt trên tầng cao. Hiện vẫn chưa có con số thống kê vế số người còn mắc kẹt trong đám cháy.

Trao đổi với PV sau đó, một lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cho biết, đã có 1 nạn nhân tử vong, ít nhất 8 người đang được cấp cứu.

Nạn nhân tử vong được xác định là chị N.T.T (SN 1994, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa). Nạn nhân T. được đưa vào cấp cứu trong tình trạng ngừng tuần hoàn, ngừng hô hấp.

Cháy lớn tại tòa nhà dầu khí, xác định 1 người tử vong, nhiều người trọng thương - 6

Hiện có 8 bệnh nhân đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa do ngạt khí.

Thực tế, tại hiện trường, lực lượng phòng cháy đã huy động cả trăm lính cứu hỏa, nhiều xe cứu hỏa và xe thang để cố gắng dập tắt đám cháy. Tuy nhiên lửa cháy rất mạnh từ bên trong nên công tác dập lửa gặp khó khăn. Xe chữa cháy đã được tăng cường để phục vụ công tác cứu hộ.

Cháy lớn tại tòa nhà dầu khí, xác định 1 người tử vong, nhiều người trọng thương - 7
Cháy lớn tại tòa nhà dầu khí, xác định 1 người tử vong, nhiều người trọng thương - 8

Được biết, Tòa nhà Dầu khí Thanh Hóa cao 14 tầng thuộc sở hữu của Tổng công ty Cổ phần xây lắp dầu khí Việt Nam giao cho chi nhánh Thanh Hóa quản lý, sử dụng. Trong tòa nhà này có rất nhiều đơn vị tới thuê địa điểm để làm việc.

Duy Tuyên - Bình Minh