Thái Bình:

Cháy lớn tại công ty khăn bông, công nhân hoảng loạn tháo chạy

(Dân trí) - Vụ cháy xảy ra tại công ty cổ phần đầu tư thương mại quốc tế Minh Long, đường Long Hưng, phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình, khiến hàng chục công nhân nhốn nháo hoảng loạn bỏ chạy.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 10h sáng ngày 5/4, tại Công ty cổ phần đầu tư thương mại quốc tế Minh Long, chuyên sản xuất khăn tay bông, dệt sợi… xuất hiện đám cháy tại cơ sở để sản phẩm bông, sợi.


Công ty cổ phần đầu tư thương mại quốc tế Minh Long - nơi xảy ra vụ hỏa hoạn.

Công ty cổ phần đầu tư thương mại quốc tế Minh Long - nơi xảy ra vụ hỏa hoạn.

Theo một số người dân, vào thời điểm xảy ra vụ hỏa hoạn, họ liên tục nghe tiếng kẻng phát ra từ phía công ty, đồng thời thấy nhiều xe cứu hỏa chạy đến. Các công nhân nhốn nháo bỏ chạy, khói bốc lên nghi ngút, mùi khét lẹt.

Nhận được tin báo, lực lượng cứu hỏa Công an tỉnh Thái Bình đã huy động xe cứu hỏa và các chiến sĩ Phòng cháy chữa cháy khống chế ngọn lửa. Tại đây, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã phối hợp cùng lực lượng bảo vệ, công nhân của công ty tham gia dập lửa, đồng thời di chuyển các sản phẩm ra khỏi kho chứa.

Do địa điểm cháy là kho chứa bông, nằm sâu trong khuôn viên công ty nên công tác di chuyển, tiếp cận đám cháy của các xe cứu hỏa cũng gặp không ít khó khăn
Do địa điểm cháy là kho chứa bông, nằm sâu trong khuôn viên công ty nên công tác di chuyển, tiếp cận đám cháy của các xe cứu hỏa cũng gặp không ít khó khăn

Do địa điểm cháy là kho chứa bông, nằm sâu trong khuôn viên công ty nên công tác di chuyển, tiếp cận đám cháy của các xe cứu hỏa cũng gặp không ít khó khăn. Hơn nữa, khu cực xảy ra vụ cháy toàn là đồ dễ bắt lửa nên lực lượng chức năng đã phải tháo cửa sổ, phá tường của cơ sở chứa bông này để dập lửa. Đồng thời tháo tôn trên mái nhà nhằm "giải thoát" khói.

Lực lượng chức năng đã phải tháo cửa sổ, phá tường của cơ sở chứa bông này để dập lửa
Lực lượng chức năng đã phải tháo cửa sổ, phá tường của cơ sở chứa bông này để dập lửa

Đến thời điểm gần 11h cùng ngày, vụ cháy cơ bản đã được khống chế. Lực lượng chức năng vẫn tiếp tục phun nước nhằm dập tắt những tàn lửa cuối cùng.

Nguyên nhân ban đầu của vụ cháy được xác định là do hệ thống điện trong cơ sở chứa bông này bị chập. Vụ việc đang được các cơ quan chức năng tỉnh Thái Bình tiến hành điều tra làm rõ.

Đức Văn