Đắk Nông:

Cháy lớn giữa trưa, ba căn nhà bị thiêu rụi

(Dân trí) - Ngọn lửa bắt nguồn từ một căn gác gỗ sau đó nhanh chóng bao trùm phía trên của căn nhà và lan sang hai cửa hàng bên cạnh.

Chiều 29/5, thông tin từ Công an huyện Đắk Mil cho biết, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy huyện Đắk Mil đã xử lý xong hiện trường vụ cháy xảy ra vào trưa cùng ngày. Hiện đơn vị này đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Ngọn lửa thiêu rụi 3 căn nhà sát nhau
Ngọn lửa thiêu rụi 3 căn nhà sát nhau

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12h trưa ngày 29/5, ngọn lửa bốc lên trên căn gác gỗ cửa hàng thuốc tây của gia đình anh Nguyễn Tấn Hoàng tại số 126 đường Nguyễn Tất Thành, thị trấn Đắk Mil (huyện Đắk Mil), sau đó lan sang tiệm hớt tóc và tiệm sửa xe máy liền kề. Thời điểm phát hiện vụ cháy, biết trong nhà có người, hàng xóm đã la lớn báo có cháy để người trong gia đình thoát ra ngoài nên không xảy ra sự thương vong.

Rất may, hiện trường vụ cháy nằm cách trụ sở của Đội Phòng cháy chữa cháy huyện Đắk Mil (Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Đắk Nông) khoảng 300m nên xe chữa cháy đã có mặt kịp thời. Sau 45 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Mặc dù có xe chữa cháy kịp thời, nhưng do các cửa hàng đều được phân lô từ một căn nhà gỗ dễ cháy, nên toàn bộ 3 cửa hàng cùng hầu hết thuốc men, hàng hóa, phương tiện hành nghề của các chủ tiệm đã bị thiêu rụi.

Thông tin ban đầu cho thấy, nguyên nhân hỏa hoạn là do chập điện.

Dương Phong