Cháy khách sạn ở Sài Gòn, 2 người thương vong

(Dân trí) - 1 phụ nữ tử vong và 1 giáo viên người nước ngoài bị thương trong vụ cháy phòng khách sạn Công Đoàn Thanh Đa, quận Bình Thạnh, TPHCM.

Ngày 26/6, Công an quận Bình Thạnh đang phối hợp với các đơn vị chức năng TPHCM điều tra nguyên nhân vụ cháy căn phòng tại khách sạn Công Đoàn Thanh Đa (phường 27, quận Bình Thạnh) làm 1 người tử vong, 1 người bị thương.

Cháy khách sạn ở Sài Gòn, 2 người thương vong - 1
Căn phòng của khách sạn xảy ra cháy. Ảnh PC07

Thông tin ban đầu, vào khoảng 15h14 cùng ngày, Đội Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ Công an quận Bình Thạnh nhận tin báo cháy từ khách sạn trên nên nhanh chóng xuất 3 xe chữa cháy cùng 21 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác dập lửa. 

Khoảng 15 phút sau, lực lượng chức năng dập tắt hoàn toàn đám cháy với diện tích cháy 9m2, đồng thời phát hiện có 1 người chết được xác định là chị H.T.P.A. sinh năm 1989, quê Bình Phước.

Ngoài ra, 1 người bị thương là ông Philip Mark Jenkins (sinh năm 1954, quốc tịch New Zealand, giáo viên) đã được lực lượng chữa cháy phối hợp với Công an phường 27 (quận Bình Thạnh) đưa đi cấp cứu. 

Nguyên nhân vụ cháy đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ. 

Hoàng Thuận