Kiên Giang:

Cháy hơn 4.000 m2 rừng phòng hộ

(Dân trí) - Chiều qua (16/3), một đám cháy đã xảy ra tại xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang làm thiệt hại khoảng 4.000 m2 rừng phòng hộ, trong đó loại cây thiệt hại chủ yếu là cây tràm.

Khoảng 17 giờ chiều 16/3, ông Huỳnh Long Hải, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Phú Quốc (Kiên Giang), cho biết đám cháy trong rừng phòng hộ ở xã Dương Tơ đã được dập tắt. Có khoảng 4.000 m2 rừng chủ yếu là cây tràm bị thiệt hại.

Theo ông Hải, nguyên nhân ban đầu có thể do người dân đốt lửa để dọn rẫy gây cháy lan.

Do đám chảy cách xa lộ lớn, người dân và kiểm lâm phải vác từng can nước lên rừng dập lửa
Do đám chảy cách xa lộ lớn, người dân và kiểm lâm phải vác từng can nước lên rừng dập lửa

Được biết đám cháy xảy ra vào khoảng 12h30 cùng ngày. Nhận được tin báo của người dân, gần 20 người gồm kiểm lâm, cán bộ ban quản lý rừng và chính quyền địa phương chung sức dập lửa.

Do đám cháy cách đường lộ chính hơn 500m, đường lên hiện trường khó khăn nên lực lượng cứu hỏa phải vác từng can nước lên núi, việc dập lửa rất khó khăn. Sau hơn 5 giờ nỗ lực dập lửa, đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn.

Ngành chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Nguyễn Hành