1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bình Định:

Chạy đua cấp cứu một ngư dân lâm bệnh trọng trên biển ngày đầu năm mới

(Dân trí) - Đang đánh bắt cá trên vùng biển Trường Sa, một ngư dân tỉnh Bình Định trên tàu BĐ 91338 TS bị ốm nặng, khó thở. Dù đã kết nối với cán bộ y tế, được hướng dẫn chăm sóc người bệnh nhưng trên tàu không có thuốc nên tàu phải quay vào bờ cấp cứu ngư dân.

 

Ngư dân khai thác thủy sản trên biển luôn gặp rủi ro khi thiên tai, lúc ốm đau giữa biển khơi 
Ngư dân khai thác thủy sản trên biển luôn gặp rủi ro khi thiên tai, lúc ốm đau giữa biển khơi 

Chiều 1/1/2016, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định cho biết, lúc 9h12 phút ngày hôm nay, đơn vị nhận được thông tin từ Đài Thông tin duyên hải (TTDH) Nha Trang về sự cố trên tàu BĐ 91338 TS do ông Phạm Bé (46 tuổi, ở phường Hải Cảng, TP Quy Nhơn, Bình Định) làm chủ kiêm thuyền trưởng, trên tàu có 11 thuyền viên.

Khi tàu đang đánh bắt ở vùng biển có vị trí tọa độ 150 50’ N – 1130 00’ E (cách đảo Song Tử Đông – Trường Sa khoảng 80 hải lý về phía Tây Bắc) thì thuyền viên Đặng Ngọc Thành (24 tuổi ở xã Mỹ An, huyện Phù Mỹ) bị ốm nặng, có biểu hiện khó thở.

Ngay sau đó, Đài thông tin duyên hải Nha Trang đã nối máy cho tàu gặp y tế, tuy nhiên trên tàu không có thuốc nên bộ phận hỗ trợ đã hướng dẫn tàu chạy vào đất liền để cấp cứu cho ngư dân này.

Theo Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Bình Định cho biết, hiện BĐ 91338 TS đang trên đường vào đất liền với vận tốc 4 hải lý/giờ và liên tục liên lạc với tàu cá qua tần số 7903 KHZ. Dự kiến ngày 4/1, tàu sẽ cập cảng Quy Nhơn.

Doãn Công