Cháy dữ dội tại nhà máy cấp nước lớn nhất Hà Tĩnh

(Dân trí) - Vào khoảng 10h trưa nay, kho vật tư của Nhà máy cấp nước Hà Tĩnh (phường Đại Nài, TP Hà Tĩnh) đã bất ngờ bốc cháy dữ dội. Lực lượng PCCC Công an tỉnh Hà Tĩnh đang nỗ lực hết sức khống chế ngọn lửa.

Ngọn lửa bốc cháy tại kho chứa vật liệu là các ống nhựa (Ảnh: Dư Lý Trí)

Ngọn lửa bốc cháy tại kho chứa vật liệu là các ống nhựa (Ảnh: Dư Lý Trí)
Cháy dữ dội tại nhà máy cấp nước lớn nhất Hà Tĩnh
 
 
Nhiều người dân sống gần hiện trường vụ cháy cho hay, khoảng 10h sáng nay họ bất ngờ thấy cột khói đen kịt cao gần 20 mét bốc lên từ Nhà máy cấp nước Hà Tĩnh. Hàng chục nhân viên nhà máy nhanh chóng tháo chạy khỏi đám cháy. Vài chục phút sau, lực lượng PCCC Công an Hà Tĩnh đã có mặt tại hiện trường.

Lực lượng công an đã phong tỏa hiện trường, công tác dập lửa được triển khai khẩn trương. Tuy nhiên do thời tiết nắng nóng, các vật tư trong kho được xác định là dễ cháy nên ngọn lửa khó bị khống chế, đã thiêu rụi nhiều tài sản.

Tại hiện trường, hàng chục chiến sỹ thuộc đơn vị PCCC Công an Hà Tĩnh được trang bị áo mũ chuyên dụng, đã vượt hiểm nguy lao vào hiện trường đám cháy để dập ngọc lửa. Do sức nóng từ đám cháy là rất lớn, nên lực lượng chữa cháy đã bố trí lực lượng phun nước, làm dịu hiện trường tạo điều kiện cho lực lượng phía trong dập lửa.

Việc dập đám cháy là rất khó khăn, do lửa cháy âm ỉ trong đống nhựa đặt bên ngoài kho vật tư. Tuy vậy, trao đổi nhanh với Dân trí ngay tại hiện trường vào lúc 11h30, một cán bộ thuộc đơn vị PCCC Công an Hà Tĩnh khẳng định, đám cháy đã được khống chế.

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục phong tỏa tiến hành khám nghiệm hiện trường để tìm nguyên nhân vụ cháy này.

Được biết, kho vật tư của Nhà máy nước Hà Tĩnh cất giữ, bảo quản nhiều máy móc, thiết bị trị giá hàng tỷ đồng phục vụ các dự án cấp nước trên địa bàn.

Một số hình ảnh ghi nhận tại hiện trường đám cháy:
 
Lực lượng PCCC Công an Hà Tĩnh nỗ lực khống chế đám cháy
 
Lực lượng PCCC Công an Hà Tĩnh nỗ lực khống chế đám cháy
Lực lượng PCCC Công an Hà Tĩnh nỗ lực khống chế đám cháy
 
Toàn bộ ống nhựa để bên ngoài kho vật tư bị ngọn lửa thiêu trụi hoàn toàn. 
Toàn bộ ống nhựa để bên ngoài kho vật tư bị ngọn lửa thiêu trụi hoàn toàn. 
Toàn bộ khu vực khói và mùi hắc bốc lên nồng nặc
Toàn bộ khu vực khói và mùi hắc bốc lên nồng nặc
Hiện Công tác khống chế ngọn lửa đang được tiếp tục.
Hiện Công tác khống chế ngọn lửa đang được tiếp tục.

Sau gần 1 giờ đồng hồ đám cháy đã được khống chế.
Sau gần 1 giờ đồng hồ đám cháy đã được khống chế.
 
Văn Dũng - Xuân Sinh