TPHCM:

Cháy dây điện gần 2 trường học

(Dân trí) - Cột điện phát hỏa ở gần trường cấp hai và trường mầm non tại quận 9, TPHCM khiến các học sinh và thầy cô hoảng loạn.

Nhân viên điện lực thay dây cáp, khắc phục sự cố
Nhân viên điện lực thay dây cáp, khắc phục sự cố
 
Vào lúc 15h30 ngày 17/10, dây điện ở 2 cột điện nằm ở góc đường 9, phường Phước Bình, quận 9 đột nhiên bốc cháy. Người dân vô cùng hoảng hốt bởi vị trí cột điện (có bình điện cao thế) ở ngay sát vách trường THCS Phước Bình (số 2 đường 22, tọa lạc ở góc đường 9 và đường 22). Đối diện cách đó 5 mét là phim trường Hãng phim Việt BHD, cách 15 mét là trường mầm non Phước Bình (đường 22).

Các hộ dân vội vàng gọi điện báo cơ quan điện lực và công an phường Phước Bình. 20 phút sau lực lượng dân phòng và công an khu vực đã có mặt để chặn 3 góc đường, ngăn xe cộ lưu thông ngang qua cột điện đang cháy. Nhà dân ở khu vực đường 9 cũng tạm thời bị cắt điện.

Thêm 10 phút sau, nhân viên điện lực Thủ Thiêm có mặt để khắc phục và khẳng định sự cố này không nguy hiểm, không cần phong tỏa đoạn đường nữa. Lúc này mặc dù lửa còn cháy nhưng người dân vẫn được phép đi lại ngang bên dưới trụ điện. Sau đó lửa tắt dần dần, phần dây điện bị cháy được thay mới trong khoảng 1 giờ đồng hồ. Đến 17h20, khu dân cư có điện bình thường trở lại.

Nhiều người phỏng đoán nguyên nhân cháy có thể do dây cáp kém chất lượng hoặc do trời nóng, người dân sử dụng điện nhiều gây quá tải.
 
Cô Kim Sương, nhà ở đường 9, bày tỏ: “Cột điện này ở gần 2 ngôi trường mà 30 phút sau khi báo cháy, nhân viên điện lực mới có mặt. Như vậy là chậm trễ làm cho chúng tôi hoang mang, lo lắng lắm. Và khi sửa xong cũng nên thông báo nguyên nhân và đưa ra khuyến cáo cho bà con biết chứ”.

Hồng Nhung - Ngọc Hân