An Giang:

Cháy cơ sở kinh doanh lốp ô tô, khói bao trùm cả cụm công nghiệp

(Dân trí) - Khoảng 9h ngày 30/7, một vụ cháy lớn xảy ra tại cơ sở kinh doanh mua bán lốp xe ô tô cũ (phường Mỹ Quý, thành phố Long Xuyên). Đám khói cao hàng chục mét bao trùm cả cụm công nghiệp Mỹ Quý - nơi có nhiều nhà máy chế biến thủy sản với hàng ngàn công nhân.

Ngọn lửa bùng phát tại cơ sở kinh doanh, mua bán lốp xe ô tô do bà Trần Thị Diệu, sinh năm 1976, trú tại phường Mỹ Quý, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, làm chủ.

Cháy cơ sở kinh doanh lốp ô tô, khói bao trùm cả cụm công nghiệp - 1

Hiện trường vụ hỏa hoạn

Ngay sau khi nhận tin báo cháy, lãnh đạo Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn - cứu hộ Công an tỉnh An Giang đã điều động 7 xe chữa cháy cùng hàng trăm cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường phối hợp cùng lực lượng chữa cháy tại chỗ tham gia dập lửa.

Cháy cơ sở kinh doanh lốp ô tô, khói bao trùm cả cụm công nghiệp - 2

Hàng trăm lốp xe ô tô bị hư hỏng nặng

Tuy nhiên, do vật liệu cháy toàn lốp xe ô tô bằng cao su nên đám cháy bùng phát rất nhanh, cột khói bốc cao hàng chục mét bao trùm cả khu vực, công tác chữa cháy gặp không ít khó khăn. Phải mất gần hai giờ đồng hồ, đám cháy mới được khống chế và dập tắt hoàn toàn, không để cháy lan sang 2 căn nhà dân và một công ty liền kề.

Cháy cơ sở kinh doanh lốp ô tô, khói bao trùm cả cụm công nghiệp - 3

Tổng thiệt hại trên 110 triệu đồng

Hậu quả, vụ cháy đã thiêu rụi hàng trăm lốp xe ô tô cũ và một xe ô tô cũ, tổng thiệt hại khoảng 110 triệu đồng. Rất may vụ cháy không có thiệt hại về người.

Được biết, cơ sở kinh doanh trên chuyên mua bán lốp xe ô tô cũ các loại. Theo thông tin bao đầu, nguyên nhân dẫn đến hỏa hoạn do người dân dùng máy hàn gió đá cắt chiếc xe ô tô phế liệu nằm trong khu vực chứa lốp xe. Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, xác minh.

Nguyễn Hành