Khánh Hòa:

Cháy bãi phế liệu, 500 học sinh nghỉ học khẩn cấp vì khói độc

(Dân trí) - Sáng nay 18/4, ông Lê Văn Mỹ, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Ngọc (TP Nha Trang, Khánh Hòa) cho biết, một bãi phế liệu đã bị lửa thiêu rụi. Học sinh một trường tiểu học gần đó đã phải nghỉ học do khói độc bao phủ.

Hiện trường vụ cháy bãi phế liệu ở Nha Trang, cột khói bốc cao hàng chục mét
Hiện trường vụ cháy bãi phế liệu ở Nha Trang, cột khói bốc cao hàng chục mét

Theo Chủ tịch xã Vĩnh Ngọc, bãi tập kết phế liệu bị cháy rộng hơn 900 m2 nằm trên địa bàn thôn Xuân Lạc 1 (xã Vĩnh Ngọc, TP Nha Trang). Bước đầu ghi nhận khoảng 500 m2 bãi phế liệu này đã bị thiêu rụi sau khi bốc cháy dữ dội vào đêm qua và kéo dài âm ỉ đến sáng nay.

“Bãi phế liệu đa phần là các vỏ chai nhựa, thùng xốp, cao su được chất dày đặc trên mặt đất”, một người dân nói.

Cảnh sát PCCC Khánh Hòa đã điều động 2 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ đến hiện trường dập lửa. Tại hiện trường, đứng từ xa có thể thấy rõ cột khói bốc cao hàng chục mét.

“Khói bụi nghi ngút, mùi hôi nặng khiến học sinh trường tiểu học Vĩnh Ngọc phải nghỉ học hôm nay”, ông Lê Văn Mỹ, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Ngọc cho biết.

Theo Chủ tịch xã Vĩnh Ngọc, có 540 học sinh tại điểm trường chính gần bãi phế liệu bốc cháy, đã phải nghỉ học khẩn cấp.

Hiệu trưởng Trường tiểu học Vĩnh Ngọc bước đầu cho hay, toàn bộ học sinh nhà trường đều đảm bảo an toàn.

Hơn 500 học sinh tại một trường tiểu học đã phải nghỉ học khẩn cấp do khói độc nghi ngút
Hơn 500 học sinh tại một trường tiểu học đã phải nghỉ học khẩn cấp do khói độc nghi ngút

Nguyên nhân vụ cháy đang được Cảnh sát PCCC Khánh Hòa điều tra, làm rõ.

Viết Hảo