“Chất vấn tại Quốc hội sẽ mang tính đối thoại sâu”

(Dân trí) - Phiên chất vấn tại kì họp QH lần này sẽ được cải tiến để trở thành phiên đối thoại sâu hơn giữa đại biểu và các Bộ trưởng. Thủ tướng Chính phủ sẽ trực tiếp trả lời chất vấn, làm sâu sắc hơn các nội dung Bộ trưởng đã trả lời.

Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Trần Đình Đàn đã cho biết như vậy tại buổi họp báo thông tin về nội dung kì họp thứ 4, Quốc hội khoá XII (diễn ra từ ngày 16/10 đến 15/11). Cũng theo ông Đàn, kì họp lần này sẽ có một loạt những đổi mới về cách thức tiến hành.

Theo đó, thay vì việc Quốc hội họp 45 ngày như trước đây, kì họp cuối năm nay chỉ tiến hành trong 26 ngày. Tuy rút ngắn thời gian nhưng theo ông Đàn, tất cả các công việc phải được giải quyết tốt với yêu cầu chất lượng cao.

“Kì họp này nhấn mạnh đến chất lượng của mỗi phiên họp, mỗi ngày họp, mỗi phiên thảo luận cũng như trách nhiệm của mỗi đại biểu đối với mỗi vấn đề, mỗi đạo luật”, ông Đàn cho biết.

Cũng liên quan đến việc đổi mới kì họp, tại các phiên thảo luận của Quốc hội, các uỷ viên Uỷ ban Thường vụ sẽ có mặt ở tất cả các tổ nhằm nâng cao chất lượng thảo luận. Cùng đó, để phản ảnh tốt hơn nội dung các cuộc thảo luận, chuyên viên của các vụ thuộc Văn phòng Quốc hội sẽ được tập huấn để đảm nhận vai trò thư kí cùng với thư kí các đoàn đại biểu Quốc hội.

Về nội dung kì họp, TS Nguyễn Sỹ Dũng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng QH cho biết, đây là kì họp cuối năm nên mảng KT- XH là mảng bao trùm. Thêm nữa, đất nước vừa trải qua thời kì khó khăn, lạm phát tăng cao nên vấn đề KT - XH càng được coi trọng. “Quốc hội sẽ đánh giá những khó khăn về tài chính, tiền tệ và bàn sâu về gói giải pháp của Chính phủ”, ông Dũng nhấn mạnh.

Về trả lời chất vấn, ông Đàn nhấn mạnh, “phiên chất vấn sẽ trở thành phiên đối thoại sâu hơn giữa người chất vấn và trả lời chất vấn”. Theo đó, các Bộ trưởng sẽ không đọc phần trả lời câu hỏi chất vấn đại biểu gửi đến, hình thức chất vấn sẽ là đối thoại giữa các đại biểu với các Bộ trưởng.

Việc chất vấn sẽ được thực hiện theo các chuyên đề. Những vấn đề liên quan đến lời hứa của các Bộ trưởng trước đây cũng có thể được nêu ra trong phiên chất vấn.

Cũng theo ông Trần Đình Đàn, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ bố trí thời gian để tham dự tất cả các phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Quốc hội cũng như phiên thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội. “Thủ tướng cũng sẽ làm rõ, sâu sắc hơn những vấn đề các Bộ trưởng đã trả lời, đồng thời trả lời những vấn đề liên quan đến trách nhiệm của mình”, ông Đàn nhấn mạnh.

Tuy nhiên, theo ông Đàn, Thủ tướng có trả lời ngay trong phần chất vấn của các Bộ trưởng hay để đến cuối phiên chất vấn mới trả lời như thông lệ sẽ do Thủ tướng quyết định.

Về những vấn đề chưa có điều kiện làm rõ tại Quốc hội, Thường vụ Quốc hội sẽ xin phép Quốc hội thực hiện chất vấn tại các phiên họp của Thường vụ Quốc hội. Theo ông Đàn, một số phiên họp của Thường vụ gần đây không tiến hành chất vấn là do có nhiều nội dung khác phải bàn cũng như do đã cận kề kì họp Quốc hội.

Cũng tại kì họp Quốc hội lần này, báo cáo tổng hợp kiến nghị của cử tri cả nước sẽ được đọc ngay trong phiên khai mạc, sau báo cáo của Thủ tướng về tình hình kinh tế - xã hội. Sự thay đổi này theo ông Đàn, nhằm giúp các đại biểu có thêm thông tin tham gia các nội dung của kì họp.

Các tài liệu kì họp sẽ được gửi qua mạng đến các đại biểu dưới dạng các file văn bản. Các đại biểu sẽ sử dụng máy tính xách tay hoặc máy tính của đoàn để đọc tài liệu, nghiên cứu.

Cấn Cường