Bạc Liêu:

Chánh Thanh tra thấy “khó nói” về lời hứa của nguyên Phó Chánh Thanh tra

(Dân trí) - “Tại kỳ họp giữa năm 2016, Phó Chánh Thanh tra tỉnh có hứa sẽ giải quyết dứt điểm các hộ dân chưa bàn giao mặt bằng làm đường Hùng Vương, nhưng đến nay đã giữa năm 2017 mà vẫn chưa xong”, đại biểu “truy” Chánh Thanh tra Nhà nước tỉnh Bạc Liêu tại phiên chất vấn HĐND tỉnh Bạc Liêu diễn ra ngày 14/7.

Rất... khó nói!

Tại phiên chất vấn kỳ họp lần thứ 4 - HĐND tỉnh Bạc Liêu khóa IX, đại biểu Bùi Thanh Nguyên (Trưởng Ban Pháp chế - HĐND tỉnh Bạc Liêu) đặt vấn đề, tuyến đường Hùng Vương được khởi công từ mấy năm qua, nhưng đến nay vẫn chưa xong vì vướng mặt bằng. Tại kỳ họp HĐND tỉnh giữa năm 2016, Phó Chánh Thanh tra Nhà nước tỉnh trả lời sẽ giải quyết xong các hộ còn vướng vào cuối năm 2016. Tuy nhiên, đến nay đã giữa 2017 mà vẫn chưa được giải quyết. “Đề nghị Chánh Thanh tra tỉnh cho biết, vậy khi nào giải quyết xong vụ việc này”, bà Nguyên hỏi thẳng.

Trước câu hỏi của đại biểu, Chánh Thanh tra Nhà nước tỉnh Bạc Liêu Hồ Hữu Lượng phân trần: “Chỗ đồng chí Trương Chí Dũng- Phó Chánh Thanh tra tỉnh, nay đã nghỉ hưu, quá trình đồng chí trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 2 giữa năm 2016 sẽ giải quyết dứt điểm số hộ chưa chịu bàn giao mặt bằng vào cuối năm 2016, nhưng đến nay chưa thực hiện được. Cái này hồi đó không biết đồng chí Dũng căn cứ chỗ nào để trả lời thì mình cũng khó nói”.

Ông Lượng cho rằng, vụ việc này hết sức phức tạp, có nhiều vấn đề “nhạy cảm” nên quá trình tham mưu cho UBND tỉnh giải quyết đến nay chưa được như mong muốn.

“Nói chung vụ việc cần cân nhắc, thận trọng, nên việc xác định thời gian nào sẽ giải quyết xong rất là khó. Thời gian tới Thanh tra tỉnh sẽ tích cực tham mưu UBND tỉnh để sớm giải quyết dứt điểm vụ việc”, ông Hồ Hữu Lượng trả lời có vẻ e dè.

Chánh Thanh tra tỉnh Bạc Liêu Hồ Hữu Lượng cho rằng, rất khó nói về lời hứa của Phó Chánh Thanh tra 1 năm trước.
Chánh Thanh tra tỉnh Bạc Liêu Hồ Hữu Lượng cho rằng, rất "khó nói" về lời hứa của Phó Chánh Thanh tra 1 năm trước.

Phó Chủ tịch HĐND đề nghị nên chấp nhận mức độ như vậy!

Đại biểu Bùi Thanh Nguyên cũng nêu vấn đề, Thanh tra tỉnh có nói đến việc trong quá trình lập phương án bồi thường hỗ trợ trên tuyến đường Hùng Vương không đúng đối tượng. Vậy, trách nhiệm này thuộc về ai và xử lý như thế nào?

“Ngoài ra, tại kỳ họp giữa năm 2016, Thanh tra có báo hiện nay tuyến đường Hùng Vương tồn tại 2 hộ là ông Hưng và bà Dung. Trong đó, hộ bà Dung đã giải quyết xong, nhưng nay lại phát sinh thêm một hộ bà Hường. Đề nghị Thanh tra tỉnh nói rõ lý do vì sao phát sinh và từ khi nào, để cử tri và đại biểu HĐND giám sát”, Trưởng Ban Pháp chế yêu cầu.

Chánh Thanh tra tỉnh Bạc Liêu Hồ Hữu Lượng cho biết, đối với những cán bộ khi lập phương án bồi thường sai đối tượng, theo báo cáo, đến nay đã có kiểm điểm xử lý.

Còn việc "phát sinh thêm hộ bà Hường", ông Hồ Hữu Lượng cho rằng, hộ này không phải là phát sinh. Rồi ông Lượng giải thích khá dài dòng diễn biến các hộ còn vướng trong vấn đề bồi thường, khiến chủ tọa kỳ họp phải can thiệp.

“Vấn đề đại biểu đặt ra và cần trả lời là có phát sinh hay là không?”, ông Lê Thanh Hùng- Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bạc Liêu hỏi thẳng. Ông Hồ Hữu Lượng tiếp tục nói là vụ này có từ trước chứ không phát sinh mới...

Cắt ngang phần trả lời của Chánh Thanh tra tỉnh, ông Lê Thanh Hùng tiếp lời, đây là vấn đề rất phức tạp, kéo dài khiến cử tri bức xúc và ý kiến đại biểu đặt ra là đúng. “Vì vậy, trên tinh thần Chánh Thanh tra cũng đã nói sơ bộ, nên chúng ta chấp nhận ở mức độ như vậy. Rất mong sắp tới Thanh tra tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh sớm kết thúc vấn đề này để cử tri không bức xúc”, ông Hùng yêu cầu.

“Qua đây cũng đề nghị các hộ dân có liên quan đến giải phóng mặt bằng trên tuyến đường này, nếu Nhà nước chức năng đã làm rõ, áp dụng hết chính sách thỏa đáng thì cũng nên chấp hành. Còn nếu như đã đúng, đã rõ mà vẫn không chấp hành thì đề nghị cơ quan chức năng mạnh dạn xử lý theo pháp luật”, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thanh Hùng chốt lại vấn đề.

Huỳnh Hải