Chân tướng các trang web chuyên đăng ảnh gái mại dâm để kiếm tiền

(Dân trí) - Trên thực tế, công việc chuyên chụp hình khỏa thân cho gái bán dâm, đăng tải lên mạng để "chào hàng" đã mang lại nguồn lợi lớn cho nhiều đối tượng.



Câu chuyện gái mại dâm tận dụng lợi thế của mạng internet để “tiếp thị” nhằm kinh doanh thân xác đã không còn là mới. Dư luận biết, cơ quan quản lý biết, tuy nhiên, việc phát hiện, xử lý ngày càng trở nên khó khăn. Gần đây nhất, Công an quận Cầu Giấy (TP Hà Nội) mở chuyên án, triệt phá đường dây mại dâm trên internet, tạm giữ Nguyễn Vũ Túc (SN 1992) ở Đông Anh, Hà Nội và Bùi Thị Cúc (SN 1990) ở Lạc Thủy, Hòa Bình.

Cúc khai nhận, một khách mua dâm liên hệ với Cúc qua điện thoại đăng trên mạng thỏa thuận “vui vẻ” và yêu cầu gọi thêm hai gái mại dâm khác đến khách sạn Xanh 2 phục vụ với giá 400.000 đồng/lượt bán dâm. Cúc đã rủ thêm hai gái bán dâm đi cùng.

Trong trại tạm giam của Công an quận Cầu Giấy, đối tượng Nguyễn Vũ Túc khai nhận y thường xuyên tạo những tài khoản cá nhân ở những trang web đen chuyên quảng bá cho gái mại dâm. Túc nhận chụp ảnh thuê cho gái mại dâm rồi đưa lên mạng để chào hàng. Mỗi lần như thế Túc thu của gái bán dâm 2 triệu đồng một tháng. Nếu gái bán dâm không trả tiền, Túc sẽ gỡ tin xuống. Còn đối tượng Bùi Thị Cúc thì cho rằng không hề biết hành vi của mình là vi phạm pháp luật, cho đến khi bị bắt mới nhận thức được điêu đó.

Trên thực tế, công việc chuyên nhận chụp hình khỏa thân cho gái bán dâm đã mang lại nguồn lợi lớn cho nhiều đối tượng. Liên tục trong thời gian gần đây, Công an thành phố Hà Nội tổ chức triệt phá nhiều ổ nhóm, đối tượng thiết kế trang web đồi trụy, đưa thông tin và ảnh khỏa thân gái mại dâm để thu tiền.

Trọng Trinh - Minh Quý