Quảng Trị:

Cha mẹ đi làm, bé trai 2 tuổi tử vong trong ao nước

(Dân trí) - Do người nhà không để ý, một bé trai 2 tuổi đã ra ao nước trước nhà chơi và bị rơi xuống ao, đến khi mọi người phát hiện và vớt lên thì bé đã ngừng thở.

Chiều tối 11/12, người thân và bà con lối xóm tổ chức lo hậu sự cho bé Nguyễn Văn Th. (2 tuổi, ở thôn Lệ Xuyên, xã Triệu Trạch, huyện Triệu Phong, Quảng Trị). Bé Th. là con của anh Nguyễn Dũng và chị Nguyễn Thị Phương (trú ở xã Triệu Trạch).

Gia đình anh Dũng tổ chức hậu sự cho con
Gia đình anh Dũng tổ chức hậu sự cho con

Vụ tai nạn đuối nước đau lòng trên xảy ra vào khoảng 17h30 chiều 10/12. Vào thời gian trên, anh Dũng và chị Phương đang đi làm. Do không có người trông coi nên bé Th. đã tự tìm ra ao nước trước nhà chơi và bị sẩy chân ngã xuống ao chết đuối. Đến khoảng 18h cùng ngày, mọi người mới tìm thấy và đưa bé Th. lên bệnh viện ở Bồ Bản, huyện Triệu Phong. Tuy nhiên, nạn nhân đã tử vong trước khi đưa đến bệnh viện.

Theo những người dân sống gần đó, khu vực này có rất nhiều ao hồ được đào từ những năm trước để nuôi cá. Bình thường các cháu vẫn chơi ở khu vực gần nhà để cha mẹ lo lao động kiếm sống. Chính vì không có ai để ý đến con cái nên đã xảy ra sự việc đau lòng trên.

Đ. Đức