Quảng Trị:

Cha đón con đi học về, cả hai gặp nạn thương vong

(Dân trí) - Khi đang đón con đi học về, chiếc xe máy do người cha điều khiển bất ngờ va chạm với ô tô khiến người con trai tử vong, cha nguy kịch phải nhập viện cấp cứu.

Vụ tai nạn xảy ra vào tối 10/1, tại ngã tư đường Hùng Vương - Quốc lộ 9 (trung tâm TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị), đã cướp đi sinh mạng của cháu bé 8 tuổi.

 

Cha đón con đi học về, cả hai gặp nạn thương vong - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông.

 

Thời điểm trên, xe ô tô BKS 74A - 011.86 do Trần Đức Hiếu (29 tuổi, trú TP Đông Hà) điều khiển, đang lưu thông hướng từ Quốc lộ 1A lên đường Hàm Nghi. Khi xe 74A - 011.86 rẽ trái vào đường Hùng Vương thì va chạm với xe máy BKS 74D1 - 162.07 do anh Trần Hải Thùy (32 tuổi, trú tại xã Triệu Thuận, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) chở theo con là bé Trần Đăng Nguyên (8 tuổi).

Cú va chạm mạnh khiến cháu Nguyên tử vong, anh Thùy bị xuất huyết não, đang cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị.

 

Cha đón con đi học về, cả hai gặp nạn thương vong - Ảnh 2.

Người con trai tử vong sau cú va chạm mạnh.

 

Được biết, cháu Nguyên đang là học sinh trường trẻ em khuyết tật tỉnh Quảng Trị. Hoàn cảnh gia đình của  anh Thùy đặc biệt khó khăn.

Tai nạn thương tâm xảy ra khi anh Thùy đang trên đường chở con đi học về.

Đ. Đức