TPHCM:

Cây cổ thụ cao hơn 10m bị gió thổi bật gốc

(Dân trí) - Một cây cổ thụ có đường kính gần 1 mét, cao hơn chục mét nằm ngay góc giao lộ Nguyễn Thị Minh Khai - Pasteur (quận 1) đã bật gốc trong cơn mưa lớn xảy ra vào trưa nay, ngày 15/5.

Cây xanh bị bật gốc vào trưa 15/5
Cây xanh bị bật gốc vào trưa 15/5

Vào thời điểm trên, tại địa bàn trung tâm thành phố xảy ra mưa lớn kèo theo gió lốc mạnh. Cây cổ thụ nằm góc giao lộ Nguyễn Thị Minh Khai - Pasteur đã bị đánh bật gốc, cành lá đè vào cột điện, đèn báo hiệu giao thông và cáp viễn thông bên đường. Do thời điểm xảy ra sự cố mưa lớn nên không gây thương tích về người.

Tuyến đường Nguyễn Thị Minh Khai, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Pasteur, Lê Duẩn bị ùn tắc giao thông vì sự cố trên. Nhân viên công ty cây xanh đã có mặt xử lý, cắt cây ra từng khúc nhỏ để chuyển đi.

Cành cây đè vào dây điện, cột biển báo...
Cành cây đè vào dây điện, cột biển báo...

Cách đó không xa, một cành cây xanh khác bị gió đánh gãy rơi trúng biển quảng cáo của số nhà 82 Nguyễn Thị Minh Khai (quận 1) làm hư hỏng. Dọc các tuyến đường Nguyễn Thị Minh Khai - Trương Định, nhiều cành cây cũng rơi ngổn ngang dưới lòng đường.

Tại địa bàn quận Gò Vấp, một cây xanh nằm trên đường Quang Trung cũng bị bật gốc gây ùn tắc giao thông.

Thế Phong