1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đắk Lắk:

Cây Bồ đề 132 tuổi cao ngang nhà 10 tầng được công nhận Cây Di sản

(Dân trí) - Cây Bồ đề được trồng lâu đời nhất trên mảnh đất Tây Nguyên vinh dự được đón nhận danh hiệu Cây Di sản Việt Nam.

Ngày 1/6, tại Nhà văn hóa cộng đồng buôn Yang Lành (xã Krông Na, huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk), UBND tỉnh Đắk Lắk phối hợp cùng Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam đã tổ chức vinh danh cây Bồ đề 132 năm tuổi tại buôn Yang Lành là Cây Di sản Việt Nam.

Cây Bồ đề 132 năm tuổi được trồng tại huyện Buôn Đôn.
Cây Bồ đề 132 năm tuổi được trồng tại huyện Buôn Đôn.

Cây Bồ đề có tên khoa học là Ficus Religiosa L- thuộc họ dâu tằm Moraceae. Cây cao gần 29m, đường kính thân 2,7m với 9 thân lớn, tỏa bóng mát gần 30m2. Theo các già làng buôn Yang Lành, cây Bồ đề này do nhà sư từ Pắc Xế (Lào) mang đến trồng tại buôn cách đây trên 100 năm và được người dân địa phương chăm sóc nhiều đời nay.

Vinh danh là Cây Di sản Việt Nam.
Vinh danh là Cây Di sản Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Y Bhăm Ênuôl - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk - cho biết, cây Bồ đề được tôn vinh là Cây Di sản Việt Nam là niềm vinh dự, tự hào lớn lao của đồng bào buôn Yang Lành nói riêng và của cả Đắk Lắk nói chung. Ông Ênuôl kêu gọi nhân dân cần chung tay bảo vệ, chăm sóc và tiếp tục quảng bá hình ảnh về cây Bồ đề vô cùng đặc biệt này đến với du khách trong và ngoài nước.

Trước đó, vào tháng 3/2014, cây Bồ đề này đã được Tổ chức kỷ lục châu Á và Hội Kỷ lục gia Việt Nam trao bằng xác lập kỷ lục là cây được trồng lâu năm nhất trên vùng đất Tây Nguyên.

Trương Nguyễn