“Cây ATM gạo” chỉ được hoạt động khi đảm bảo giãn cách, an toàn

(Dân trí) - “Chúng tôi yêu cầu các "cây ATM gạo" chỉ được phép hoạt động khi đảm bảo được giãn cách xã hội, không được tụ tập. Nếu không đảm bảo điều kiện trên thì phải dừng lại”.

Trao đổi với PV Dân trí sáng 15/4 về tình trạng lộn xộn, tập trung đông người ở các “cây ATM gạo” tại Huế, ông Trần Song, Phó Chủ tịch UBND TP Huế, nêu quan điểm, chính quyền TP Huế ủng hộ và tạo điều kiện cho các đơn vị làm "cây ATM gạo" giúp người dân nghèo trong thời điểm dịch bệnh Covid-19. Tuy nhiên tình trạng tụ tập đông người như ngày hôm qua (14/4) tại Trung tâm Thể thao tỉnh, phường Xuân Phú, thì chưa ổn.

“Cây ATM gạo” chỉ được hoạt động khi đảm bảo giãn cách, an toàn - 1

Những hình ảnh về tụ tập đông người, không đảm bảo khoảng cách ở "cây ATM gạo" tại Trung tâm Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế ngày 14/4

Ông Song khẳng định, điều này đã đi trái Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ cũng như công văn của UBND tỉnh. Tình trạng lộn xộn, người chen chúc nhau chờ nhận gạo sẽ làm tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh.

“Do đó, chúng tôi yêu cầu các "cây ATM gạo" chỉ được phép hoạt động khi đảm bảo được giãn cách xã hội, người đến nhận phải cách nhau 2 mét, và không được tụ tập. Nếu không đảm bảo điều kiện trên thì phải dừng lại. Còn nếu làm được thì vẫn được phép hoạt động” - ông Song cho ý kiến.

“Cây ATM gạo” chỉ được hoạt động khi đảm bảo giãn cách, an toàn - 2

Sáng nay (15/4) người dân nghèo xếp hàng ở "cây ATM gạo" trường Cao đẳng Công nghiệp Huế.

Liên quan đến thực tế quá tải ở "cây ATM gạo", ban tổ chức đã treo băng rôn thông báo chỉ người có phiếu mới được nhận gạo. Ban tổ chức nhờ đầu mối các UBND phường, xã phát phiếu tận tay người dân có hoàn cảnh khó khăn.

“Cây ATM gạo” chỉ được hoạt động khi đảm bảo giãn cách, an toàn - 3

Thông báo mới của ban tổ chức

Như Dân trí thông tin, ở buổi đầu tiên phát gạo vào sáng qua (14/4) đã có tình trạng tụ tập dồn ứ người ở vòng ngoài khi có quá nhiều người dân kéo đến chờ được nhận gạo. Điều này gây bất ổn trong mùa dịch Covid-19.

Cụ thể ở Trung tâm Thể thao tỉnh đường Hà Huy Tập, phường Xuân Phú, người dân đã đứng chen chân nhau ở phía trong sân. Ngoài cổng trung tâm cũng có rất nhiều người kéo đến. Lực lượng công an dù làm việc hết công suất vẫn không sao ngăn được dòng người mỗi lúc một đông. Cho đến chiều cùng ngày, cả 3 điểm “ATM gạo” ở TP Huế đã phải tạm dừng phát gạo. 

“Cây ATM gạo” chỉ được hoạt động khi đảm bảo giãn cách, an toàn - 4

Nhiều người dân hy vọng được nhận gạo trong ngày hôm nay.

Đại Dương