Cây anh túc được bày bán công khai nơi chợ biên giới Lào - Việt

(Dân trí) - Chợ biên giới Lào - Việt nằm chung đường biên giới giữa xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) với Noọng Hét, Lào. Đây là khu chợ đoàn kết giữa hai nước, trao đổi buôn bán hàng hóa từ bao đời nay. Thế nhưng thời gian gần đây phiên chợ này xuất hiện tình trạng bày bán công khai cây hoa anh túc (còn gọi là hoa thuốc phiện).

Cây anh túc được bày bán tràn lan giữa chợ.

Cách thành phố Vinh chừng 325km, cách thị trấn Mường Xén (huyện Kỳ Sơn) chừng 25 km, đến với chợ phiên Lào - Việt chúng ta sẽ được tận hưởng khí trời mát lành như một “Sa Pa thứ hai” của Việt Nam.

Phiên chợ vùng biên này là nét văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc ở miền Tây Nghệ An, các dân tộc của Lào chủ yếu ở huyện Noọng Hét (Lào). Xã Nậm Cắn là nơi quy tụ muôn sắc về văn hóa của các đồng bào dân tộc Mông, Thái, Khơ Mú… từ văn hóa về ẩm thực cho đến trang phục hay đến các sản vật được bà con dân bản mang ra trao đổi, mua bán…

Thế nhưng trong phiên chợ những ngày cận Tết, phóng viên chứng kiến cảnh những khóm cây anh túc được bày bán công khai và rất nhiều ở chợ này.

Dưới đây là những hình ảnh PV Dân trí ghi lại ở phiên chợ Lào - Việt sáng 5/1/2020:

Cây anh túc được bày bán công khai nơi chợ biên giới Lào - Việt - 1

Một người phụ nữ Lào mang cây hoa anh túc ra chợ bán.

Cây anh túc được bày bán công khai nơi chợ biên giới Lào - Việt - 2

Quả anh túc cũng được bày bán.

Cây anh túc được bày bán công khai nơi chợ biên giới Lào - Việt - 3

Người dân bản địa cho biết, cây anh túc tươi như thế này thường được mua về để ngâm rượu. 

Cây anh túc được bày bán công khai nơi chợ biên giới Lào - Việt - 4

Đây là phiên chợ nằm trên địa bàn đất Lào và những người bán cây anh túc đều là người Lào.

Cây anh túc được bày bán công khai nơi chợ biên giới Lào - Việt - 5
Cây anh túc được bày bán công khai nơi chợ biên giới Lào - Việt - 6

Nhiều du khách Việt Nam đến với khu chợ tỏ ra lạ lẫm khi cây anh túc được bày bán tràn lan và công khai như vậy. Tuy nhiên những người thường đi chợ phiên này cho biết đây là chuyện hiếm khi xảy ra.

Cây anh túc được bày bán công khai nơi chợ biên giới Lào - Việt - 7

Ngoài những cây hoa anh túc đã ra hoa kết trái, đây là những cây còn non được bán để làm rau ăn. 

Nguyễn Duy