Khánh Hòa:

Cầu treo… treo bẫy

(Dân trí) - Mùa mưa lũ đang tới gần, nhưng nhiều cầu treo trên địa bàn huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) đang trong tình trạng xuống cấp, hư hỏng nặng, trở thành nỗi bất an của người dân nơi đây.

Cầu treo bắc qua sông Chò (Khánh Bình, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa) được đưa vào sử dụng năm 2007, nhưng đến nay, cầu đã “xuống hết cấp”.
 
Trên mặt cầu, nhiều ván lát bằng gỗ đã mục nát, nhiều đoạn ván đã bị mất tạo nên độ hở dài từ 0,5 - 2m, nhiều đoạn chỉ còn trơ lõi thép. Mỗi khi qua cầu, người dân phải đu men theo thành cầu, rất nguy hiểm. Đã có nhiều trường hợp người dân đi trên cầu bị sụp hố, bị thương, hư hỏng phương tiện.
 Cầu treo… treo bẫy - 1
Sẽ là "mạo hiểm" với những ai muốn qua cầu

Để hạn chế sự nguy hiểm cho người dân, chính quyền địa phương đã khóa chặt hai đầu cầu, khi mùa mưa lũ đến mới mở cửa. Nhưng với tình trạng xuống cấp như thế này, liệu khi “mở cửa”, người dân có phải đối mặt với hiểm nguy?

Ông Nguyễn Văn Trạnh, Chủ tịch UBND huyện Khánh Vĩnh cho biết: Không chỉ có cầu treo ở xã Khánh Bình mà trên địa bàn toàn huyện Khánh Vĩnh có tới 8/12 cây cầu treo đã bị hư hỏng cần được sửa chữa. Trong thời gian tới, huyện sẽ cho người khảo sát, lập dự toán để sửa chữa các cây cầu đã bị hư hỏng nói trên.
 
Dưới đây là hình ảnh "đáng sợ" về những cây cầu nói trên:
 
 Cầu treo… treo bẫy - 2
Nguy hiểm rình rập người dân mỗi khi qua cầu treo

 Cầu treo… treo bẫy - 3
Những ván lát trên mặt cầu treo đã mục nát, không biết sập gãy lúc nào

 Cầu treo… treo bẫy - 4
Gần hai bên đầu cầu, những cây dại leo đầy càng khiến những ván gỗ nhanh xuống cấp

 Cầu treo… treo bẫy - 5
Khi mùa mưa lũ đến, cầu treo phải mở cửa và với hiện trạng xuống cấp như thế này, nguy hiểm lại đang đợi người dân

 Cầu treo… treo bẫy - 6

Toàn huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) có tới 8/12 cây cầu treo hư hỏng
 
Nguyễn Thành Chung