Quảng Bình:

Cầu siêu tri ân các liệt sĩ hy sinh trên đường 20 Quyết Thắng

(Dân trí) - Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, UBND tỉnh Quảng Bình phối hợp với các đơn vị tổ chức Đại lễ cầu siêu anh linh các anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh trên tuyến Đường 20 Quyết Thắng.

Đại lễ cầu siêu được tổ chức tại Tượng đài Thanh niên xung phong, xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch.

Dự lễ và dâng hương tri ân các anh hùng, liệt sĩ có các đại diện HĐND, UBND tỉnh Quảng Bình, lãnh đạo các Sở, ban, ngành và huyện Bố Trạch cùng đông đảo cán bộ, người dân địa phương.

Cầu siêu tri ân các liệt sĩ hy sinh trên đường 20 Quyết Thắng - 1

Lễ cầu siêu tri ân các anh hùng, liệt sĩ tại Tượng đài thanh niên xung phong

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Quảng Bình có vị trí chiến lược quan trọng, là tiền tuyến của hậu phương lớn miền Bắc.

Cầu siêu tri ân các liệt sĩ hy sinh trên đường 20 Quyết Thắng - 2

Lãnh đạo tỉnh Quảng Bình và các Sở, ngành bày tỏ lòng biết ơn trước anh linh các liệt sĩ.

Nơi đây cũng là đầu mối giao thông của những tuyến đường huyết mạch chi viện cho chiến trường miền Nam, trong đó có đường 20 Quyết Thắng.

Tại đây, hàng loạt các địa danh đã đi vào lịch sử vẻ vang của dân tộc, như: Hang Tám Thanh niên xung phong, Phà Xuân Sơn, Ngầm Trạ Ang... Hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ, thanh niên xung phong đã mãi mãi nằm lại nơi đây.

Để tri ân và tưởng nhớ anh linh các anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh anh dũng trên tuyến Đường 20 Quyết Thắng, UBND tỉnh Quảng Bình đã phối hợp với các đơn vị trên địa bàn tổ chức Đại lễ cầu siêu anh linh các anh.

Dịp này, các doanh nghiệp và nhà hảo tâm cũng đã hỗ trợ 400 triệu đồng để xây dựng 8 nhà tình nghĩa cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Bố Trạch.

Đặng Tài