1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bình Định:

Cậu học sinh nghèo chết đuối khi đi đánh cá

(Dân trí) - Sau khi tan học về nhà, cháu Đức lấy tấm lưới ra ao cá gần nhà để thả lưới bắt cá, chẳng may bị trượt chân xuống ao sâu dẫn đến tử vong.

Nạn nhân là cháu Võ Minh Đức, 12 tuổi, học sinh lớp 5 Trường Tiểu học số 1 Phước Thắng (xã Phước Thắng, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định).

Thông tin ban đầu cho biết, vào khoảng 12 giờ trưa 19/4, sau buổi đi học về nhà, cháu Đức lấy tấm lưới ra ao nước ở gần nhà để thả lưới kéo cá. Trong lúc kéo lưới chẳng may em bị trượt chân, ngã xuống ao nước sâu hơn 3 mét. Do không biết bơi, lại không được phát hiện kịp thời nên Đức bị đuối nước tử vong.

Ao nước gần nhà nơi cháu Đức gặp nạn
Ao nước gần nhà nơi cháu Đức gặp nạn

Ông Võ Sĩ Bắc (48 tuổi) cha của cháu Đức cho biết, khoảng 12h30 cùng ngày, do không thấy cháu Đức nên gia đình đi tìm. Nghi có chuyện chẳng lành nên gia đình tri hô bà con gần nhà cùng tìm kiếm thì vớt được thi thể cháu dưới ao sâu hơn 3 mét.

Được biết, gia đình ông Bắc là hộ nghèo từ năm 2008. Vợ chồng ông Bắc có 5 người con, cháu Đức là con áp út. Cứ sau giờ đi học về, Đức lại cùng các anh chị trong gia đình đi mò cua, ốc, bắt cá bán giúp cha mẹ mưu sinh.

Doãn Công