Hà Nam:

Câu cá giữa phố, tát nước trong nhà vì mưa ngập nặng

(Dân trí) - Cơn mưa kéo dài khoảng 8 tiếng đồng hồ liên tục. Toàn bộ các tuyến đường ở thành phố Phủ Lý gần như ngập úng. Các phương tiện tham gia giao thông di chuyển khó khăn, nhiều người dân phải tát nước từ trong nhà ra ngoài…

Rạng sáng ngày 27/4, sau một cơn mưa rào đầu mùa hạ xối xả kéo dài khoảng 8 tiếng đồng hồ, toàn bộ các tuyến đường trên địa bàn thành phố Phủ Lý trở nên ngập úng cục bộ, khiến giao thông trên các tuyến đường như Trường Trinh, Biên Hòa, Nguyễn Văn Trỗi, Lê Công Thanh, Nguyễn Viết Xuân bị tê liệt vì ngập nước.

Nhiều tuyến phố trên thành phố Phủ Lý bị ngập úng.
Nhiều tuyến phố trên thành phố Phủ Lý bị ngập úng.

Nhiều khu vực ngập nặng như ngõ 228 đường Nguyễn Văn Trỗi, phố Trần Tử Bình , khu vực hồ Chùa Bầu... có chỗ nước ngập đến 70cm. Mặc dù là ngày nghỉ nhưng một số người vì công việc phải ra ngoài nên bắt buộc phải di chuyển bằng cách lội nước đi bộ và đến điểm cao hơn để đón taxi tiếp tục hành trình, nhiều chiếc xe máy do chạy qua đoạn nước sâu nên chết máy. Nhiều ô tô cũng bị chết máy dọc đường, tài xế phải nhờ người dân ven đường ra đẩy.

Cơn mưa bắt đầu từ lúc gần 2h sáng đến 8h thì ngớt, lúc này người dân bắt đầu đổ ra các khu vực như hồ Chùa Bầu, hồ Trần Hưng Đạo, hồ Minh Khôi để câu cá, nhiều người dân ở các tuyến đường bị ngập lụt lo vận chuyển đồ đạc và tát nước ra ngoài…

Nhưng cơn mưa tiếp tục đổ xuống đến gần 11h cùng ngày mới ngớt, khiến các nhân viên Cty Công Trình đô thị thành phố Phủ Lý phải tích cực khơi thông dòng chảy tại cống thoát nước, hố ga trên các tuyến đường chính.

Một số hình ảnh PV Dân trí ghi nhận tại thành phố Phủ Lý:

 Người dân ngao ngán trước cảnh nước “tấn công” vào nhà.
 Người dân ngao ngán trước cảnh nước “tấn công” vào nhà.
 Người dân ngao ngán trước cảnh nước “tấn công” vào nhà.

Dọn đồ chạy “nước lũ” giữa thành phố.
Dọn đồ chạy “nước lũ” giữa thành phố.

Tát nước ra khỏi nhà.
Tát nước ra khỏi nhà.

 Dùng bình ga chặn nước trên tuyến đường Nguyễn Văn Trỗi.
 Dùng bình ga chặn nước trên tuyến đường Nguyễn Văn Trỗi.

 Nhiều xe chết máy phải đi sửa chữa.
 Nhiều xe chết máy phải đi sửa chữa.

Nước ngập đến nửa xe ô tô.
Nước ngập đến nửa xe ô tô.
Nước ngập đến nửa xe ô tô.

Từ phố đến hồ đều tràn đầy nước, người dân đổ xô đi bắt cá.
Từ phố đến hồ đều tràn đầy nước, người dân đổ xô đi bắt cá.

Xe ô tô chết máy phải nhờ người đẩy.
Xe ô tô chết máy phải nhờ người đẩy.

Đức Văn - Minh Trang