TPHCM:

Cắt "tay"... hung thần cây trước mùa mưa bão

(Dân trí) - Những năm gần đây, cứ vào mùa mưa, trên địa bàn TPHCM lại xảy ra nhiều sự cố cây xanh gãy, đổ gây hư hỏng tài sản, thậm chí đè chết người. Để hạn chế thấp nhất các sự cố liên quan đến cây xanh trong mùa mưa bão, Công ty Công viên cây xanh TPHCM đã tiến hành cắt tỉa, mé cành.

Mặc dù TPHCM chỉ mới bước vào đầu mùa mưa những đã có hàng loạt sự cố liên quan đến cây ngã đè bị thương nhiều người đi đường và phương tiện giao thông.

Cụ thể, chiều 27/6, cơn mưa kèm theo gió giật mạnh đã khiến cây xanh nằm trên đường Trường Chinh (quận Tân Phú) bị bật gốc, đè lên anh Nguyễn Ngọc Triều đang chạy xe ba gác khiến anh này bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Mới bước vào mùa mưa nhưng TPHCM đã phải hứng chịu hàng loạt sự cố do cây xanh gây ra
Mới bước vào mùa mưa nhưng TPHCM đã phải hứng chịu hàng loạt sự cố do cây xanh gây ra

Tương tự, mưa gió cũng khiến một cây xanh trên đường Lê Duẩn đoạn gần giao lộ Pasteur (Quận 1) bị gãy ngang thân, đè trúng chị Nguyễn Thị Lam.

Trước đó, chiều 7/6, cây xà cừ nằm trên đường Nguyễn Văn Hưởng (phường Thảo Điền, quận 2, TPHCM) cũng bất ngờ bật gốc, đè lên 3 ô tô đang đậu phía dưới khiến những chiếc xe này bị hư hỏng, vỡ kính.

Ghi nhận của PV Dân trí cho thấy, trong số những cây xanh bị bật gốc thời gian qua có nhiều cây phần rễ đã bị mục nát, sâu bọng.

Theo Công ty Công viên cây xanh TPHCM, việc kiểm tra, xử lý các cây xanh bị sâu, bọng, mục rễ gặp rất nhiều khó khăn. Hiện chưa có bất cứ trang thiết bị máy móc nào có thể kiểm tra bên trong thân cây để phát hiện sâu, bọng, mà chủ yếu dựa vào kinh nghiệm.


Đáng nói là nhiều cây rất xanh tốt nhưng bộ rễ đã bị mục nát

Đáng nói là nhiều cây rất xanh tốt nhưng bộ rễ đã bị mục nát

Cũng theo đại diện Công ty Công viên cây xanh, tình trạng cây xanh ngã đổ liên tục trong thời gian qua một phần là do các công trình như đào đường, nâng cấp vỉa hè, hệ thống thoát nước, cáp viễn thông… đã xâm hại đến bộ rễ của cây, khiến cây dễ ngã đổ khi có mưa gió.

Để đảm bảo an toàn tính mạng và của cải cho người dân khi mùa mưa bão đang đến gần, thành phố đang khẩn trương kiểm tra, cắt tỉa những cây xanh có nguy cơ gãy đổ trên các tuyến đường, nhất là khu vực trung tâm.

5-1467877294185
Công nhân công ty Công viên cây xanh TPHCM kiểm tra, xử lý những cây xanh trên các tuyến đường trước mùa mưa bão
Công nhân công ty Công viên cây xanh TPHCM kiểm tra, xử lý những cây xanh trên các tuyến đường trước mùa mưa bão

Thảo Trần

Cắt "tay"... hung thần cây trước mùa mưa bão - 5