Cắt ngà để cứu voi Thoong Ngân

Sau khi hội chẩn vết cắt, vào chiều tối 16/7, các nhà chuyên môn đã tiến hành cắt bỏ chiếc ngà bên phải của voi Thoong Ngân.

Thông tin được ông Nguyễn Công Chung, Phó giám đốc Trung tâm bảo tồn voi Đắk Lắk cho biết vào sáng 17/7, qua quá trình khám nghiệm vết cắt cho thấy, chiếc ngà bên phải của voi Thoong Ngân đã bị kẻ gian cắt đứt hơn 2/3, ăn sâu vào tủy, gây chảy nhiều máu.

“Sau khi tiến hành hội chẩn, tổ chuyên gia đã đưa ra nhận định, nếu không cắt bỏ, chiếc ngà bị thương có thể bị nhiễm trùng làm ảnh hưởng đến tính mạng của voi. Ngoài ra, nếu để lại, trong quá trình kiếm ăn voi sẽ dùng ngà bóc vỏ cây dẫn đến chiếc ngà sẽ bị gãy. Do vậy, chúng tôi đã quyết định cắt chiếc ngà này”, ông Chung cho biết thêm.

Voi Thoong Ngân khi mới bị phát hiện bị cắt gần đứt chiếc ngà bên phải.

Voi Thoong Ngân khi mới bị phát hiện bị cắt gần đứt chiếc ngà bên phải.

Tiến sỹ Phan Việt Lâm, Giám đốc Công ty TNHH MTV Thảo cầm viên Sài Gòn cho biết, trước khi tiến hành cắt ngà cho voi Thoong Ngân, Ban quản lý Vườn Quốc gia Yok Đôn cũng đã tiến hành tổ chức nghi lễ cúng voi theo phong tục của người Ê đê.

“Đến sáng nay, sức khỏe của voi Thoong Ngân đã trở lại bình thường. Hiện chúng tôi đã bàn giao voi Thoong Ngân lại cho các bác sỹ Trung tâm bảo tồn voi Đắk Lắk tiếp tục theo dõi, điều trị”, tiến sỹ Lâm thông tin.

Các chuyên gia chuẩn bị thuốc để gây mê voi Thoong Ngân

Các chuyên gia chuẩn bị thuốc để gây mê voi Thoong Ngân

Về việc xử lý chiếc ngà của voi Thoong Ngân sau khi cắt bỏ, ông Đỗ Quang Tùng, Giám đốc Vườn Quốc gia Yok Đôn cho biết, hiện chiếc ngà đang được Vườn cất giữ, bảo quản chờ ý kiến chỉ đạo của Tổng cục Lâm nghiệp.

Cùng ngày, Đại tá Nguyễn Hữu Lương, Trưởng Công an huyện Buôn Đôn cho biết, hiện cơ quan điều tra đang tích cực vào cuộc truy bắt nhóm đối tượng cắt trộm ngà của voi Thoong Ngân.

“Đây là vụ việc hết sức nghiêm trọng, bởi trên địa bàn huyện voi được người dân thả vào rừng tự kiếm ăn rất nhiều. Trong đó có một số chú voi có ngà rất đẹp, nếu xử lý không ráo riết sẽ gây tâm lý hoang mang, lo lắng cho người dân”, Đại tá Lương cho biết thêm.

Và tiến hành cắt bỏ chiếc ngà để chữa trị vết thương.


Và tiến hành cắt bỏ chiếc ngà để chữa trị vết thương.

Và tiến hành cắt bỏ chiếc ngà để chữa trị vết thương.

Như đã thông tin, vào khoảng 8h sáng ngày 14/7, nài voi Y Vi Xiên (trú buôn Jang Lành, xã Krông Ana, huyện Buôn Đôn) vào tiểu khu 502, Trạm kiểm lâm số 2 của
Vườn Quốc gia Yok Đôn để kiểm tra thì phát hiện chú voi Thoong Ngân (20 tuổi, được thả tự tìm kiếm ăn) do gia đình quản lý đã bị kẻ gian cưa trộm một bên ngà phải gần đứt.

Vụ việc sau đó được trình báo cho cơ quan chức năng. Sau khi tiến hành khám nghiệm hiện trường, voi Thoong Ngân được đưa về tại khuôn viên văn phòng Vườn Quốc gia Yok Đôn để chữa trị.

Theo Văn Thành
Công an nhân dân