1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Bình:

Cắt chế độ chính sách của hàng chục người làm giả hồ sơ

(Dân trí) - Sáng 18/3, ông Nguyễn Trường Sơn, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Quảng Bình xác nhận, Sở này vừa cắt chế độ đối với 29 trường hợp làm giả hồ sơ thương binh, chất độc da cam và tạm dừng việc cấp chế độ đối với 15 trường hợp khác do hồ sơ không đủ yêu cầu.

Theo đó, qua công tác thanh tra, xác minh các đơn thư khiếu nại, tố cáo và thực hiện tổng rà soát các đối tượng người có công từ đầu năm 2015 đến tháng 3/2016, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Bình đã phát hiện nhiều trường hợp làm giả hồ sơ.

Sau khi phát hiện sai phạm, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Bình đã cắt chế độ đối với 29 người làm giả hồ sơ thương binh và chất độc da cam.

Đồng thời tiến hành tạm dừng việc cấp chế độ đối với 15 trường hợp khác do hồ sơ không đủ yêu cầu. "Những trường hợp bị tạm dừng cấp chế độ, nếu không bổ sung đầy đủ hồ sơ kịp thời cũng sẽ bị cắt chế độ", ông Sơn khẳng định.

Cũng theo ông Sơn, từ đầu năm 2016, đoàn thanh của Sở cũng đã phát hiện 22 trường hợp ở phường Quảng Thuận, thị xã Ba Đồn làm giả hồ sơ để hưởng chế độ chất độc da cam.

Đặng Tài