Quảng Trị:

Cất bốc 2 hài cốt liệt sĩ trong vườn nhà dân

(Dân trí) - Lực lượng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ của Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị vừa cất bốc 2 hài cốt liệt sĩ tại vườn nhà người dân ở xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị.

Ngày 17/3, thông tin từ Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị cho biết, trong 2 ngày 16 và 17/3, Đội quy tập hài cốt liệt sĩ 584 (Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị) đã tìm kiếm, cất bốc được 2 hài cốt liệt sĩ trong vườn nhà bà Hồ Thị Thuận (trú tại thôn Như Lệ, xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị).

Cất bốc 2 hài cốt liệt sĩ trong vườn nhà dân - 1

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh thắp hương tri ân liệt sĩ tại khu vực quy tập. Ảnh: Xuân Diện

Trước đó, từ nguồn tin báo của nhân dân về khu vực có hài cốt liệt sĩ trên địa bàn thôn Như Lệ, xã Hải Lệ, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo đội 584 tiến hành khảo sát, nắm tình hình.

Được biết, địa bàn này trong kháng chiến chống Mỹ là Trạm phẫu (trạm cứu thương thời chiến) của một đơn vị quân đội.

Ngay sau đó, các cán bộ, chiến sỹ Đội 584 đã tiếp cận hiện trường, tổ chức lực lượng tìm kiếm và đã quy tập được 2 hài cốt liệt sĩ tại khu vực trên.

Cất bốc 2 hài cốt liệt sĩ trong vườn nhà dân - 2

Lực lượng quy tập hài cốt liệt sĩ tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm.

Hài cốt liệt sĩ nằm sâu khoảng 0,8 m so với mặt đất, kèm theo di vật như tăng võng, nút áo...

Sau quá trình cất bốc, hài cốt liệt sĩ được quàn tại Nhà bia tưởng niệm xã Hải Lệ để cán bộ, nhân dân thuận tiện thăm viếng.

Hiện Đội quy tập hài cốt liệt sĩ 584 tiếp tục mở rộng tìm kiếm.

Đăng Đức